Đáng nói là ở các tỉnh phía Nam, dịch SXH năm nay xuất hiện sớm và liên tục tăng nhanh. Đối tượng mắc chủ yếu vẫn là trẻ em dưới 15 tuổi, tuy nhiên số ca mắc là người trưởng thành đang có dấu hiệu tăng.
TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nhận định, ý thức người dân với dịch bệnh vẫn chưa được cải thiện, nhất là các tỉnh phía Nam, tình trạng nước mưa đọng lại quanh nhà trong các gáo dừa, bát sứt... có ở khắp mọi nơi. Đây chính là môi trường thuận lợi cho muỗi gây bệnh sinh sôi mạnh. Trong khi đó, từ cuối năm 2007 đến nay, SXH bị đưa ra khỏi các chương trình mục tiêu y tế quốc gia làm cho hoạt động phòng chống SXH không có kinh phí từ Trung ương, từ đó hiệu quả phòng chống SXH giảm nhanh chóng, công tác tuyên truyền bị buông lỏng ở nhiều địa phương.
Bình luận (0)