xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổi sữa, bé đi tiêu khác thường,vì sao?

Nguyên Anh ghi

Bạn đọc Nguyễn Thị Nữ (nunguyen...@yahoo.com) hỏi: Con tôi 4 tháng rưỡi, chưa ăn dặm. Tôi bị bệnh nên phải đổi cho bé từ sữa mẹ sang sữa bột, từ lúc đó, bé đi tiêu ít hơn hẳn. Trong khi trước đó, bé đi 3-4 lần/ngày, nay 1-2 ngày mới đi một lần. Bé có vẻ vẫn khỏe nhưng tôi lo lắm!

- Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), trả lời: Khả năng tiêu hóa của trẻ đối với sữa mẹ cao hơn sữa công thức rất nhiều. Vì vậy, cùng một tháng tuổi như nhau, bé bú sữa mẹ dễ đi "hoa cà hoa cải", tức phân lỏng, nhiều lần; trong khi bé bú sữa công thức thường đi ít lần hơn, phần "xác" nhiều hơn bởi với sữa công thức, những thứ không tiêu hóa hết đào thải ra ngoài nhiều hơn. Với độ tuổi của con bạn, nếu bú sữa mẹ, thường cháu đi tiêu khoảng 2-4 lần/ngày; với sữa công thức thường 1 lần/ngày, có bé 2 ngày mới đi một lần. Nếu bạn thấy bé vẫn đi tiêu đều đặn, phân mềm nhưng có đóng khuôn (thành hình, không lỏng như bé bú sữa mẹ) thì không sao hết.

Nếu bé bị táo bón hay tiêu chảy, hãy coi lại cách pha sữa, lượng nước có đúng không. Cách pha sữa luôn ghi trên hộp, không nên pha đậm hơn hay loãng hơn vì sẽ gây rối loạn tiêu hóa. Nếu pha sữa đúng cách mà bé vẫn bị tiêu chảy hoặc quá nhiều ngày mới đi tiêu một lần, phân cứng... thì bạn nên đưa bé đến bác sĩ nhi khoa kiểm tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo