- Luôn cập nhật kiến thức: Dù tốt nghiệp đại học loại giỏi hay cao học loại khá nhưng nếu không chịu đọc sách báo, vào mạng Internet, quan sát và tham gia vào cuộc sống thì bạn nhanh chóng bị rơi vào sự lạc hậu. Vả lại kiến thức là thứ dễ hao mòn, dễ rơi rớt. Nếu không chịu tích lũy thêm từng ngày có lúc bạn sẽ bị khánh tận.
- Tự đào tạo lại mình: Nếu có điều kiện học tập, bạn không nên bỏ qua. Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể tự học, tri thức mới không bao giờ là thừa, ngay khi ôn lại cái cũ cũng giúp bạn hiểu thêm cái mới. Tri thức dồi dào luôn giúp bạn thích nghi và phản ứng tốt trước những tình huống chung quanh. Trí tuệ cũng như cơ bắp, nếu không hoạt động nó sẽ "teo" dần theo thời gian. Nên học thêm những kỹ năng mới như sử dụng các máy móc hiện đại, nếu ngại không dùng càng ngày bạn sẽ càng "sợ" nó, càng vụng về và lạc hậu.
- Nhìn nhận cuộc sống trong sự vận động: Cuộc sống luôn trong sự phát triển, bạn phải tìm cách hội nhập và chấp nhận những nhân tố mới để luôn luôn là người mới mẻ, trẻ trung, năng động... Và khi đã như thế, cơ hội việc làm và hạnh phúc luôn mở ra với bạn.
Bị rơi lại phía sau bao giờ bạn cũng sẽ thấy lạc lõng, cô đơn và đánh mất rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống...
Bình luận (0)