Số ca tử vong do pháo nổ, chất nổ cũng tăng vọt với 54 trường hợp, trong khi tết năm ngoái chỉ có 5 trường hợp.
Tại BV Mắt T.Ư, bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, Trưởng Khoa chấn thương cho biết, trong mấy ngày Tết có 13 trường hợp khám cấp cứu pháo nổ, trong đó có trường hợp phải khoét bỏ một bên mắt vì tổn thương quá nặng.
Cũng theo bác sĩ Quốc Anh, ngoài tai nạn do pháo nổ, chất nổ, Khoa Chấn thương cũng tiếp nhận nhiều nạn nhân bị chấn thương do đạn của súng nhựa Trung Quốc bắn vào mắt.
Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) số ca cấp cứu do pháo nổ là 6 trường hợp. Phần lớn những nạn nhân nhập viện do pháo nổ bị dập nát bàn tay và bỏng mặt.
Cũng theo Bộ Y tế, số ca chấn thương sọ não không đội mũ báo hiểm khi tham gia giao thông Tết năm nay cũng tăng gấp nhiều lần năm ngoái (10.945 so với 1.563 trường hợp).
Báo cáo của 26 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội và 30 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trong 8 ngày Tết cho biết, tổng số bệnh nhân phải nhập viện nội trú là 32.684 giảm 34% so với 6 ngày Tết Canh Dần.
Tổng số ca tử vong tại bệnh viện là 841, tăng 20% so với số ca tử vong 6 ngày Tết năm Canh Dần (698/526), trong đó tử vong do tai nạn giao thông tại các bệnh viện cũng tăng 29%.
Bình luận (0)