xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 1.200 người đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan bệnh nhân 2899

D.Thu

(NLĐO)- Liên quan bệnh nhân 2899 và 15 ca mắc Covid-19 từ ca bệnh "siêu lây nhiễm" này, cơ quan chức năng đã lấy mẫu gần 2.500 người, một nửa trong số đó đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bộ Y tế tối 1-5 cho biết liên quan đến bệnh nhân (BN) 2899 là nam thanh niên ở Hà Nam mắc Covid-19 sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Đà Nẵng, đến nay đã có 15 người khác cũng nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, có 5 người thuộc diện F2 (gồm 1 người ở Hưng Yên, 2 người ở Hà Nội, 2 người ở Hà Nam), số còn lại là F1 (tiếp xúc trực tiếp với BN2899).

15 người liên quan gồm 9 người ở Hà Nam (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân), 3 người ở Hà Nội, 2 người Hưng Yên và 1 người ở TP HCM.

Cơ quan chức năng đã truy vết được 690 người thuộc diện F1, trong đó Hà Nam: 521, Hà Nội: 73, Hưng Yên: 34, TP HCM: 37, Thanh Hoá: 9, Ninh Bình: 3, Lào Cai: 1, Hoà Bình: 1, Thái Bình: 11. Tất cả những trường hợp này đều được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Với các trường hợp là F2 (tiếp xúc gần F1), có 1.890 người, đều được cách ly theo dõi tại nhà.

Gần 1.200 người đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan BN2899 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - Ảnh: Ngô Nhung

Đến nay, đã có 2.452 mẫu được xét nghiệm, trong đó Hà Nam: 1.926 mẫu, Hà Nội: 73, Hưng Yên: 214, TP HCM: 111, Thanh Hoá: 9, Ninh Bình: 3, Lào Cai, Hoà Bình mỗi tỉnh 1 mẫu, và Thái Bình: 114 mẫu.

Đã có 1.569 mẫu có kết quả âm tính, 16 ca dương tính (gồm BN2899 và 15 người liên quan trên đây). 867 người đang chờ kết quả.

Tại Hưng Yên, nhà chức trách đã lấy mẫu toàn thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ - nơi có 2 ca dương tính là 2 bà cháu. Đã có 785/1.134 đã nhận kết quả âm tính, còn lại 349 mẫu đang chờ kết quả.

Như vậy, liên quan đến ca bệnh này hiện còn gần 1.200 người đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 1-5, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê làm trưởng đoàn đã về Hà Nam để kiểm tra công tác triển khai lắp đặt bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Hiện tại Bệnh viện dã chiến đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, máy móc, chuẩn bị đủ thuốc men, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ngay trong chiều 1-5.

IMG_8523

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác lắp đặt Bệnh viện dã chiến ở Hà Nam

Theo kế hoạch, chiều 1-5, tỉnh Hà Nam sẽ chuyển các bệnh nhân F1 nguy cơ cao (người lớn tuổi, có bệnh lý nền, trẻ em…) đến điều trị và theo dõi tại bệnh viện dã chiến này. Tại đây, Bệnh viện có 5 kíp bác sĩ theo các chuyên khoa: cấp cứu, điều trị tích cực, truyền nhiễm, tim mạch và nhi.

Tổng số giường lắp đặt khoảng 300 đến 500 giường, trong đó có 30 giường cấp cứu hồi sức, áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao như: Máy ECMO, máy thở... Toàn bộ 500 giường, máy móc, trang thiết bị, hệ thống oxy… của bệnh viện dã chiến được chuyển đến từ cơ sở 1 của Bệnh viện Bạch Mai.

Gần 1.200 người đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan BN2899 - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo