xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gắp xương cá nằm 4 tháng trong họng thai phụ

B.T.Th - Theo T.V (Báo Nghệ An)

(NLĐO)- Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận hai bệnh nhi bị thủng ruột vì xương cá trong tuần qua.

Các bác sĩ Phòng khám Đa khoa Trường ĐH Y khoa Vinh đã phẫu thuật, gắp ra xương cá ngạnh sắc nhọn, dài 1,5 cm, có răng cưa trong họng bệnh nhân Nguyễn Thị Quy (ngụ Nghi Lộc, Nghệ An).
 
img
Chiếc xương cá dài 1,5 cm được gắp ra trong họng bệnh nhân Quy
 
Chị Nguyễn Thị Quy đến khám bệnh vào sáng 24- 10 trong tình trạng đau đớn vòm họng, sau gáy, khó vận động tay và cổ. Bệnh nhân đã được nhiều cơ sở y tế chẩn đoán bị áp xe thành họng, đã chích lấy mủ nhưng vẫn không đỡ.
 
Chị Quy cho biết cách đây 4 tháng, chị bị hóc xương cá ngạnh khi mang thai ở tháng thứ 7. Chị đã chữa bằng mẹo dân gian cũng như tới khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng không khỏi. Các bác sĩ ở Phòng khám Trường Đại học Y khoa Vinh đã chụp X-quang và nội soi, phát hiện dị vật nằm ngang đốt sống cổ thứ 3 của chị Quy.
 
img
Bệnh nhân Quy vừa được “giải thoát” khỏi nỗi đau bị vướng xương trong cổ 4 tháng nay.
 
Theo bác sĩ Trần Quỳnh Liên - người trực tiếp gắp dị vật cho bệnh nhân Quy, xương cá ngạnh nằm trong họng bệnh nhân có chiều dài 1,5 cm. Tuy chiếc xương không dài nhưng lại khá sắc nhọn, có răng cưa nên lúc lấy xương ra phải hết sức cẩn thận để tránh gây đau đớn cho người bệnh.
 
Từ đầu năm đến nay, Phòng khám của Trường Đại học Y Vinh đã tiếp nhận, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân hóc xương, trong đó trường hợp này khá nặng, nếu không phát hiện, điều trị kịp thời sẽ gây nhiều tai biến nguy hiểm. Theo khuyến cáo của các bác sỹ, khi bệnh nhân bị hóc xương, trong vòng 24 giờ cần tìm đến các cơ sở chuyên khoa chứ không nên cố tình áp dụng các cách chữa dân gian thông thường hoặc dùng tay móc họng, sẽ làm cho vết thương tăng nguy cơ nhiễm trùng.
 
* Trong tuần qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cũng điều trị cho 2 bệnh nhi bị thủng ruột khá hy hữu.
 
Đó là bé trai T.N.H., 7 tuổi, nhập viện vì đau bụng vùng hố chậu phải kèm sốt nhẹ. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé  bị viêm ruột thừa và có chỉ định mổ nội soi. Kết quả là ngoài ruột thừa viêm, các bác sĩ còn phát hiện thêm 1 đoạn xương cá đâm thủng ruột của bé tại vị trí có 1 túi thừa (gọi là túi thừa Meckel).
 
img
Túi thừa và xương cá trong người em T.N.H. Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 2
 
Túi thừa này khá dài, kích thước 2x10 cm, sung huyết và có lẩn 1 đoạn xương cá kích thước khoảng 1,5 cm bên trong. Rất may, đoạn xương cá này không gây tổn hại thêm các đoạn ruột xung quanh. Người nhà cho biết cách nhập viện 1 ngày, bé có ăn cơm với cá, ngày hôm sau thì bé sốt, than khó chịu và đau bụng tăng dần.
 
Trường hợp thứ 2 là bé gái P.P.T., 6 tuổi, cũng đau bụng sau ăn cơm với thịt cá. Lúc nhập viện, bé đau bụng rất nhiều kèm nôn ói. Các bác sĩ nghi ngờ bé bị dị vật gây thủng ruột. Kết quả mổ cho thấy đúng như chẩn đoán, bé bị 1 đoạn xương cá khoảng 1 cm đâm thủng ruột non và nằm trong ổ bụng.  Các bác sĩ đã lấy đoạn xương cá ra, may lại lổ thủng, rửa bụng cho bé.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo