Khi mang về VN, người ta phải dùng một biến áp đổi điện từ 220V xuống mức áp phù hợp và biến thế này phải được quấn cách ly với dây nóng của mạng điện lưới để bảo đảm an toàn điện.
Tuy nhiên, có nhiều người dùng nguồn AC (100V hoặc 110V) từ máy ổn áp. Ðây là cách sử dụng đúng để cho tivi được bền nhưng lại chưa đủ vì máy ổn áp được quấn theo kiểu tự ngẫu. Nếu chúng ta nối ngõ AV từ tivi đến đầu phát hình như VCR, VCD... thì rất dễ bị điện giật do chạm phải vỏ sắt của đầu phát hình.
Không ít người đề nghị nơi sửa chữa điện tử gắn thêm mạch AV chống điện giật. Khi tín hiệu AV vào trong mạch, nó được chuyển đến khối khuếch đại hình và âm thanh thông qua những linh kiện quang điện tử (photocoupler), tức là truyền dẫn thông tin qua đường ánh sáng có tần số chớp tắt thay đổi. Ðây là một cách thêm vào để bảo vệ cho người sử dụng, song về mặt an toàn vẫn chưa đạt. Lý do là trên tivi có bộ nguồn xung cách ly thì điện lưới được nối ra mass DC bằng một vài tụ điện có trị số điện dung nhỏ. Khi chạm vào cọc ăng-ten có thể bị điện giật nhẹ nhưng không nguy hiểm lắm và cũng bị tương tự khi chạm vào các cọc audio - video. Còn ở tivi không có biến áp xung cách ly trong máy, một phần dây nóng AC vẫn lọt ra đến cọc ăng-ten, nếu ta vô tình chạm phải cọc này thì chắc chắn sẽ bị điện giật, nguy hiểm hơn nếu như có gắn ăng-ten ngoài trời. Khi ăng-ten bị ngã do trời mưa dông thì tivi dễ bị hư mạch điện do những chấn tử chạm vào phần mass (đất).
Tóm lại, bạn nên dùng biến áp cách ly để bảo đảm thật sự an toàn điện. Không cần phải gắn thêm mạch AV chống giật. Biến thế cách ly vẫn có thể gắn vào ổ cắm 220V của máy ổn áp.
Bình luận (0)