xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giới tính bí ẩn của bé sơ sinh khiến bác sĩ đau đầu

Trần Trâm (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Một trường hợp được nuôi dạy nhầm giới tính cực kỳ hy hữu đã xảy ra ở nước Anh. Sau nhiều nỗ lực cùng với sự giúp đỡ từ Công nương Diana để tìm lại giới tính, một sự thật gây sốc khác lại được phát hiện.

 Joe Holliday hiện tại

 Joe Holliday hiện tại

28-01-1988, Joe Holliday ra đời mang theo dị tật hiếm: “Lộn ổ nhớp - bàng quang”, căn bệnh chỉ xảy ra với 1 trong 400.000 trẻ sơ sinh. Ngay từ khi mới được sinh ra, ổ bụng, xương chậu và toàn bộ phần giữa cơ thể đứa trẻ này đều dị hình dị dạng khiến bác sĩ không thể xác định được giới tính.

Kể từ đây, chuỗi ngày sống trong mệt mỏi của Joe bắt đầu. Anh kể lại: “Thành bụng, đường tiết niệu và đường tiêu hóa của tôi không phát triển hoàn chỉnh và không có bộ phận sinh dục. Bụng tôi có một phần hở ra, ruột và bàng quang lòi ra ngoài. Các bác sĩ nói rằng nên cho tôi mang giới tính nam nhưng họ không chắc lắm. Họ nói tôi sẽ có ham muốn tình dục của nam giới nhưng không thể thỏa mãn được và sẽ khó để tôi chịu đựng được những tác động tâm lý”.

Vài ngày trước sinh nhật 1 tuổi, mẹ Joe Holliday đến gặp bác sĩ tiết niệu nổi tiếng ở Bệnh viện Great Ormond Street ở London để thảo luận các quá trình phẫu thuật cho anh. Từ đây, cuộc đời Joe bước sang một ngã rẽ mới.

 Joe Holliday lúc mới chào đời

 Joe Holliday lúc mới chào đời

 Joe Holliday là bé gái trong những năm thơ ấu

 Joe Holliday là bé gái trong những năm thơ ấu

Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ nói rằng bố mẹ đã nuôi Joe sai giới tính, nghĩa là anh nên được nuôi dạy như một bé gái. Vì vậy, bố mẹ quyết định chọn ngày sinh nhật đầu tiên để sửa lại tên cho con thành Joella Holliday.

Tuy nhiên, luật pháp những năm đầu thập niên 90 vẫn còn cứng nhắc và việc đổi giới tính trên giấy khai sinh không thể thực hiện được. Không chịu được điều đó, mẹ Joe liên lạc với báo đài để trình bày về sự bất công trong trường hợp của mình.

Không lâu sau, bố mẹ Joe Holliday li dị và mẹ anh cưới một người đàn ông khác. Trong lễ cưới của họ, Joe Holliday mặc một chiếc váy dài nữ tính. Lúc đó, anh đã cảm nhận được rằng đây không phải con người thật của mình nhưng vẫn thuận theo ý mẹ.

Trở thành Joella Holliday.

Trở thành Joella Holliday.

Người mẹ cũng bắt đầu viết thư gửi cho nhiều người nổi tiếng, trong đó có cả Công nương Diana, để nhờ họ ủng hộ cho chiến dịch của bà. Năm 1988, 9 năm sau khi trở thành con gái, gia đình này giành chiến thắng trong cuộc chiến đổi lại giấy khai sinh và Joe chính thức mang giới tính nữ.

Nhưng rồi những xung đột trong suy nghĩ và ham muốn theo đuổi sở thích của nam giới, cùng với nỗi lo không thể có việc làm do vấn đề ở bụng, không thể có cho mình một gia đình riêng khiến Joe bị trầm cảm và từng có ý muốn tự tử. Bác sĩ tư vấn và thuốc trầm cảm cũng chẳng giúp ích được.

25 tuổi, Joe quyết định đến gặp chuyên gia nội tiết tố ở Bệnh viện Pilgrim (Boston, Mỹ). Tại đây, bác sĩ nói rằng anh mang nhiễm sắc thể XY của nam. Nhận lời tư vấn, Joe đấu tranh nội tâm và quyết định bắt đầu uống testosterone rồi chuẩn bị phẫu thuật tạo dương vật.

Thiếu nữ Joella Holliday

Thiếu nữ Joella Holliday

Giờ đây ở tuổi 27, dẫu biết rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, cả về thể chất và tinh thần, Joe vẫn chỉ hy vọng được sống thoải mái khi là chính mình. Tuy có lúc vẫn hoảng sợ và lo lắng nhưng anh vẫn chắc chắn một điều rằng mình đang làm điều đúng đắn và rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo