Trước đó, T. đã đến khám ở một số cơ sở y tế ở Hà Nội có kết quả T. bị khối u 30,2x20,4mm, choán chỗ vùng hạ đồi và não thất bên phía trái chèn ép cống trung não, gây não úng thủy...
Gia đình đưa T. vào Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế với ý định điều trị bằng dao gamma. Tuy nhiên, sau khi nhập viện các bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật dao gamma và khoa ký sinh trùng đã hội chẩn, phối hợp xét nghiệm, chẩn đoán...
Kết quả cuối cùng xác định khối u trên não của T. bị ấu trùng giun đũa chó. T đã được chữa trị theo phương pháp dùng thuốc tẩy giun thông thường, thuốc chống viêm... Sau hai đợt điều trị hơn 40 ngày T. đã khỏe, hết liệt mắt, liệt nửa người, đi lại bình thường và được xuất viện để tiếp tục đến trường.
Theo TS.BS Trương Quang Ánh - chủ nhiệm khoa ký sinh trùng của bệnh viện, đây là trường hợp bệnh lý ký sinh trùng rất hiếm gặp ở người, bởi vì giun đũa chó thường ký sinh ở chó là chủ yếu. Khi lạc sang người thông qua đường tiêu hóa (thường xảy ra đối với nhà nuôi nhiều chó và người hay tiếp xúc với chó) ấu trùng này chủ yếu đến cư ngụ ở gan và não.
Bình luận (0)