xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai bệnh nhân tử vong do virus giống SARS

H.Trang (Theo Telegraph)

(NLĐO) - Các nhà chức trách Ả rập Saudi vừa công bố 2 trường hợp vừa nhiễm virus MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) chỉ vài ngày trước cuộc hành hương Hajj.

img
 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14-10 đã xác nhận thông tin này.
 
Bộ Y tế Saudi cho biết trên trang web, nạn nhân tử vong là 2 người đàn ông 78 và 55 tuổi. Cả 2 đều mắc thêm những bệnh mãn tính khác. Cái chết của họ đã nâng tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do virus MERS-CoV lên 58 người.

Năm nay, các nhà chức trách hy vọng số người dự lễ hội này sẽ ít hơn mọi năm để giảm lây nhiễm virus. Ông Mohamed Iqbal Mogradia, phát ngôn viên của Hội đồng hành hương Hajj ở Anh, nói: "Nhiều người hẳn rất lo lắng về vấn đề này. Tổ chức sẽ có một buổi hội thảo cho người dân ở Manchester, Birmingham, Đông London trước khi họ đến Ả rập Saudi. Ngoài ra, đoàn y tế Anh sẽ đi theo để hỗ trợ cho những khách hành hương."
 
MERS là một virus nguy hiểm hơn cả virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) - virus từng gây ra đại dịch ở châu Á năm 2003 với 8.273 ca lây nhiễm. Nếu SARS có khả năng giết chết 1 trong 10 người bị nhiễm thì MERS đã được chứng minh có thể khiến 65% bệnh nhân tử vong.
 
img
Người nhiễm virus MERS có nguy cơ tử vong 65%

Virus MERS có thể lây lan từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc. Vì vậy, những người đang sinh sống hoăc đi du lịch trong điều kiện đông đúc đều có nguy cơ cao.

Phía Ả rập Saudi cho biết lễ hội Hajj vẫn an toàn, cuộc hành hương sẽ diễn ra bình thường. Abdullah al-Rabia - Bộ trưởng Y tế nước này  - nói: "Cho đến nay, không có trường hợp dịch bệnh nào được ghi nhận trên những người hành hương".

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khuyên những người khách hành hương nên tự bảo vệ mình bằng cách rửa tay với xà phòng thường xuyên, không tiếp xúc mũi, miệng, mắt với người bệnh. Những người lớn trên 65 tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ mang thai và mắc bệnh mãn tính nên tránh xa các khu vực có nguy cơ cao.

Mọi người nên chú ý sức khỏe khi đi du lịch ở Bán đảo Ả Rập và tìm đến các cơ quan y tế khi thấy biểu hiện sốt, ho và khó thở trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về sau chuyến đi.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo