Theo họ, có hai loại tôn thờ thần tượng. Loại thứ nhất được gọi là “tôn thờ thần tượng giải trí mang tính xã hội” có nghĩa là thanh thiếu niên chỉ bàn về đời sống và nỗi lòng các thần tượng mà họ yêu thích. Đây được coi là sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ mới lớn. Những đứa trẻ coi thần tượng như bạn chí cốt, bị họ ám ảnh chỉ chiếm 1/10 con số trên. Loại thứ hai được gọi là “tôn thờ thần tượng cuồng si”, loại này thường khiến trẻ gặp trục trặc trong suốt cuộc đời của chúng như cảm thấy cô đơn, bất an, muốn xa lánh xã hội và đôi khi có những quan hệ xấu với mọi người.
Bình luận (0)