xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy hữu: Lấy thành công đầu đạn hơn 50 năm trong cơ thể người cựu chiến binh

Trường Huy

(NLĐO) - Sáng 2-3, BS.CKII Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy đầu đạn nằm trong cơ thể của bệnh nhân là cựu chiến binh.

Theo đó, bệnh nhân nam tên L.V.S (SN 1949; ngụ tỉnh Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng những cơn đau kéo dài khó chịu, đau lưng nhiều và đi lại rất khó khăn. Bệnh nhân là một cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu và trúng đạn vùng hông lưng phải.

Hy hữu: Lấy thành công đầu đạn hơn 50 năm trong cơ thể người cựu chiến binh - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang phẫu thuật lấy đầu đạn của bệnh nhân S.

Do vị trí viên đạn nằm sâu bên trong kèm theo điều kiện y tế thời bấy giờ khó khăn, chính vì vậy mà phần còn lại của viên đạn vẫn kẹt ở vùng cơ thắt lưng của ông S. hơn 50 năm.

Ông S. đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ đánh giá việc lấy đầu viên đạn ra là không khả thi và việc phẫu thuật có thể xảy ra các biến chứng gây liệt chi, không đi lại được. Hai tuần nay, ông S. bị đau nhiều hơn, đi lại ngày càng khó khăn, nên lần này nhập viện với mong muốn giảm đau được chừng nào hay chừng đó...

Hy hữu: Lấy thành công đầu đạn hơn 50 năm trong cơ thể người cựu chiến binh - Ảnh 2.

Đầu đạn nằm sâu bên trong cơ thể của ông S. hơn 50 năm đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài

Sau khi được thăm khám, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh đánh giá đầu đạn này nằm sâu bên trong cơ thể lâu năm, rất khó định vị do có thể di lệch khi xác định, nên việc dính với các cấu trúc lân cận khiến cho việc bóc tách có thể phức tạp hơn. Cuối cùng, các bác sĩ đã thống nhất hướng điều trị tối ưu nhất, thuận lợi nhất là tiếp cận vào từ đường sau xuyên qua các lớp cơ với hệ thống ống nong ít xâm lấn.

Hệ thống này có ưu điểm chỉ nong các bó cơ sang bên mà không làm tổn thương mạch máu nuôi, không làm thiếu máu nuôi khi phải giữ ở một vị trí quá lâu như các phương pháp banh vén thông thường nên tạo ra một phẫu trường sạch sẽ, trực tiếp vào ngay tổn thương đã định vị, làm giảm khả năng gây tổn thương đến các tạng và mạch máu lớn lân cận.

Hy hữu: Lấy thành công đầu đạn hơn 50 năm trong cơ thể người cựu chiến binh - Ảnh 3.

Các bác sĩ đang chăm sóc cho ông S. sau phẫu thuật

Sau các bước chuẩn bị tỉ mỉ, cẩn thận, ê-kíp chuyên khoa tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Hơn 90 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công đầu đạn 51 năm tuổi thông qua hệ thống ống nong xâm lấn tối thiểu ở độ sâu phẫu trường khoảng 7 cm với nội soi hỗ trợ mà không hề gây mất máu cũng như không làm tổn thương các cơ cạnh cột sống, các cơ quan lân cận khi bộc lộ tổn thương, chỉ với vết mổ dài 18 mm.

Sau phẫu thuật ngày đầu tiên, cơ thể cải thiện nhiều, ông S có thể vận động sinh hoạt gần như bình thường. Dự kiến, ông S. xuất viện trong vài ngày tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo