xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khổ sở vì cổ... to hơn đầu, ngực rớt ra ngoài

Lê Thoa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Một người đàn ông Trung Quốc đang phải đối mặt với việc sống chung với khối u khổng lồ bao quanh cổ suốt đời do gia đình không đủ tiền thực hiện phẫu thuật.

img
Ông  Wang Zhixiang. Ảnh: Imaginechina

Ông Wang Zhixiang, ngụ tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm - Trung Quốc, mang trên cổ khối u rộng hơn vai.

Theo lời kể của Wang, ông bị vấn đề về cổ từ tai nạn năm 2005 phải nhập viện và điều trị hormone. Từ đó, cổ ông bắt đầu phình to ra, dày hơn và các bác sĩ chẩn đoán ông bị lipoma - một loại u lành tính.

Tuy nhiên, gần đây, khối u này lan rộng khắp cơ thể và đang ảnh hưởng đến lưng, chân, cánh tay và dạ dày của Wang. Ông rất cần phẫu thuật loại bỏ khối u nhưng do gia đình quá nghèo nên không thể thực hiện được.

img

 

img

Lipoma là một khối mỡ mềm phát triển dưới da, thường ở vai, cổ, ngực, cánh tay và lưng.

Khối u này không gây ung thư, khoảng 1/100 người bị ảnh hưởng bởi nó. Tuy nhiên, khối u cần được loại bỏ càng sớm càng tốt vì chúng có thể gây khó chịu nếu phát triển quá lớn, như trường hợp ông Wang.

* Trong khi đó, vì muốn có bộ ngực đầy đặn hơn, tháng 9-2009, cô Lauren Yardley (25 tuổi) đã bỏ ra 4.000 bảng để “tân trang” vòng 1 bằng phương pháp ghép ngực. Nhưng vài tuần sau, người phụ nữ đến từ Coventry, quận West Midlands - Anh phát hiện phần ngực phải của mình cứng, sần, xuyên qua da nhô ra ngoài. 
 
img
Lauren Yardley (phải) với vòng 1 đầy đặn sau khi tân trang. Ảnh: Mason
 
Các bác sĩ chẩn đoán Lauren bị co nang - biến chứng phổ biến trong phẫu thuật ngực, trong đó cơ thể hình thành các khối mô sẹo xung quanh mô cấy ghép. Trong trường hợp này, mô sẹo hình thành quá nhiều nên bị lồi ra ngoài. Lauren buộc phải cấy ghép lại lần 2 với 850 bảng Anh.

Hai tháng sau, cô được đưa vào Bệnh viện A&E tại Coventry trong tình trạng nguy cấp, phần ngực lồi hẳn ra ngoài. Các bác sĩ đành loại bỏ toàn bộ phần ngực ghép bên ngực phải, đồng nghĩa với việc Lauren phải sống trong tình trạng “bên lép bên căng” 7 tháng trời.
 
img
Phần ngực bị lồi ra ngoài.

Người phát ngôn của Viện Thẩm mỹ Tonic nói: “Hầu hết phụ nữ cấy ghép ngực sẽ trải qua ít nhiều triệu chứng co nang nhưng có lẽ Lauren là trường hợp nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng gặp”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo