xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoanh vùng những nơi bệnh nhân 1440 đi qua

Nhóm phóng viên

Do bệnh nhân khai không thống nhất lịch trình từ nước ngoài về nên các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc khoanh vùng, truy vết

Ngày 27-12, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Lời khai của bệnh nhân (BN) 1440 đang có nhiều mâu thuẫn chắc do anh ta hoảng sợ, các bên liên quan đang làm việc lại với BN để có thông tin chính xác. Ban đầu, BN này khai vượt biên qua cửa khẩu ở Tây Ninh, sau đó đổi lại khai qua cửa khẩu ở An Giang".

Rà soát người đến lưu trú

Trước tình hình này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra công văn về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết. Sở Y tế thông báo khẩn với người dân đã từng đến các địa điểm mà BN 1440 đi qua cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất. Đồng thời, tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà BN đã đến và thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng.

Tương tự, UBND TP Cần Thơ cũng ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn sau khi xuất hiện ca mắc Covid-19 ở Vĩnh Long. Chủ tịch UBND TP yêu cầu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, giám đốc Công an TP phối hợp với giám đốc Sở Y tế, chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường thực hiện rà soát người dân về từ các địa phương khác lưu trú trên địa bàn TP, đặc biệt là những trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biên giới. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép.

Khoanh vùng những nơi bệnh nhân 1440 đi qua - Ảnh 1.

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long. Ảnh: CA LINH

Khoanh vùng bệnh nhân di chuyển qua

Cùng ngày, PGS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các sở ban, ngành tỉnh Vĩnh Long về trường hợp BN 1440. Do lời khai của BN chưa thật sự rõ ràng, vì vậy ông Lân đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Long cần làm rõ vấn đề này để công tác dịch tễ thực hiện tốt hơn. Các trường hợp tiếp xúc gần phải được cách ly đủ 14 ngày theo quy định đến khi có kết quả xét nghiệm lần cuối. Bên cạnh đó, Vĩnh Long cần phối hợp các địa phương khác kiểm soát biên giới và nâng tầm giám sát ở mức độ cao.

Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, đến chiều cùng ngày, tình hình phòng chống dịch, khoanh vùng đối tượng và lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng tiếp xúc gần với BN 1440 cơ bản kiểm soát khá tốt. Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cũng đang đẩy mạnh công tác truy vết hành trình BN này di chuyển. Hành trình từ vòng xoay cầu Mỹ Thuận (xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) về đến nhà BN (xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) được khoanh vùng, khống chế. Tính đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã lấy mẫu xét nghiệm của 144 người có tiếp xúc F1 và F2 với BN để xét nghiệm. Bước đầu, Bộ Y tế đã công bố có 13/15 trường hợp F1 có kết quả âm tính lần 1; 2 trường hợp F1 bổ sung trong ngày 27-12 sẽ có kết quả sau. 129 ca F2 đã cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Liên quan đến BN 1440, ngày 27-12, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết đã cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy đối với một trường hợp được cho là F1 của BN 1440 và một trường hợp khác nghi có tiếp xúc với F1 nên cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra còn 12 trường hợp khác nghi ngờ F2 nên cũng cách ly tại nhà.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp các cơ quan chức năng trong tỉnh xác định những người F1, F2 và thực hiện các biện pháp truy vết, khoanh vùng cách ly theo quy định. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng yêu cầu Cục Hậu cần chỉ đạo Đội Y học dự phòng sẵn sàng lực lượng, phương tiện trang bị cho nhiệm vụ cơ động, hỗ trợ điều tra dịch tễ, lấy mẫu...

Ngày 27-12, Trung tâm Y tế quận Tân Bình, TP HCM đã thông báo truy vết được một trường hợp F1 và 4 trường hợp F2 của BN 1440. Qua xét nghiệm, cả 5 trường hợp đều âm tính.

Trước đó, tối 26-12, ông T.A.T (SN 1977, quê Hưng Yên) đã tự tử trong khi cách ly tại khách sạn ở TP Đà Nẵng. Ông T. là tài xế ôtô chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phát hiện vào ngày 21-12. 

Thông điệp nhân ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh

Ngày 27-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp nhân ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27-12.

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do đại dịch Covid-19, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với Nghị quyết về việc lấy ngày 27-12 hằng năm là ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh, một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của từng cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng và sự cần thiết, cấp bách của việc phòng ngừa, hợp tác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã có thông điệp.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo