xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong sáng 19-2

D.Thu

(NLĐO) - Không ghi nhận thêm ca mắc mới, tính đến sáng 19-2, số ca bệnh Covid-19 ở nước ta vẫn là 2.347 người. Qua một đêm, hơn 4.600 người ra khỏi diện cách ly.

Bộ Y tế sáng 19-2, cho biết trong vòng 12 giờ qua, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta hiện là 2.347 người.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.448 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 755 ca. Từ 27-1 đến nay, đã có 13 tỉnh, TP có ca bệnh Covid-19. Trong đó, Hải Dương có 575 ca, Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Đã có 1.605 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được chữa khỏi. Trong số các ca đang điều trị, có 69 ca chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 39 ca lần 2 và 55 ca lần 3. Số ca tử vong vẫn là 35.

Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, Hải Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 3 - Ảnh 1.

Hơn 139.000 người đang cách ly y tế- Nguồn: Bộ Y tế

Ban chỉ đạo cũng cho biết hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tính đến sáng 19-2 là 139.446 người. Số liệu này giảm hơn 4.600 người so với 12 giờ trước đó. Trong số các trường hợp đang cách ly, có 604 người cách ly tại bệnh viện (tăng gần 30 người); Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.450 (giảm gần 1.000 người); số cách ly tại nhà, nơi lưu trú hiện là 125.392 (chiếm 90% số trường hợp cách ly, giảm gần 3.800 người).

Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, Hải Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 3 - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác chống dịch Covid-19 tại Hải Dương

Liên quan đến dịch Covid-19 ở Hải Dương, ngày 18-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và đoàn công tác của Bộ Y tế đã về làm việc tại Hải Dương. Tại đây, Thứ trưởng yêu cầu Bệnh viện dã chiến số 3 phải đi vào hoạt động từ hôm nay, 19-2.

Hiện tỉnh Hải Dương đang cách ly 14.000 người và tiếp tục xuất hiện ca nhiễm trong khu cách ly. Ngoài ra, qua sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng đã ghi thêm ca mắc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá, ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng còn đang có những diễn biến phức tạp và đề nghị kéo dài thời gian giãn cách xã hội tại Chí Linh. Đồng thời có phương án để khi công nhân đi làm trở lại tránh tình trạng lây nhiễm như thời gian qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo