Năm Hữu 2 tuổi bố mẹ phát hiện cháu bị nấm lưỡi. Gia đình đã chạy chữa nhiều cách mà bệnh tình cháu không khỏi. Những vết loét trong miệng ngày một dày đặc khiến cháu bỏ ăn do nghẹn ở cổ.
Đến tháng 1-2001, cháu Hữu được phẫu thuật mở thông dạ dày nuôi dưỡng do không thể uống được sữa. Sau phẫu thuật này, bé Hữu xuất viện với chiếc ống xông trên bụng, thức ăn được bơm qua đó để nuôi sống cháu.
Nhờ ca phẫu thuật thành công thay thế thực quản bằng dạ dày tự thân tại Hà Nội, ngày 6-8 trở thành ngày đầu tiên Hữu được hưởng hương vị món ăn sau 11 năm phải ăn qua ống xông dạ dày.
Hình ảnh do phóng viên báo Người Lao Động thực hiện ngày cháu Hữu trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Bố bệnh nhân dang chỉ cho phóng viên xem vết tích của những lần phẫu thuật
Các bác sĩ thăm khám các vết mổ sau ca phẫu thuật
Những vết mổ của nhiều lần phẫu thuật trên người bệnh nhân
Bệnh nhân Hữu và người đã trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật
Cậu bé giàu nghị lực nhận được nhiều lời động viên và chúc mừng từ các y bác sĩ
Bệnh nhân Nguyễn Trọng Hữu hạnh phúc bên gia đình sau khi phẫu thuật thay thế thực quản
Cậu bé "giết" thời gian trong ngày nằm viện
Bình luận (0)