Bác sĩ Hồng Minh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, do thiếu hiểu biết đầy đủ về sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, quan hệ không thường xuyên và" bị động" cùng với quan niệm xã hội đã làm nhiều phụ nữ, nhất là các bạn trẻ lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp như một biện pháp tránh thai thông thường. Tuy chưa có một điều tra đầy đủ về việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng hàng ngày, hàng tuần Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn phải tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp do quá lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, đa số là thanh thiếu niên, sinh viên.
Hiện nay, ở nước ta khoảng 16 triệu người có độ tuổi từ 14-25, đây là lứa tuổi cần được trang bị kiến thức đầy đủ về sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Nhưng hầu như các đối tượng này lại rất nghèo nàn về kiến thức sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Các chuyên gia y tế cảnh báo chỉ được dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong các trường hợp bất khả kháng, vì không phải ai cũng có thể sử dụng loại thuốc này, mà cần phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Bởi trong chỉ dẫn của toa thuốc đều ghi rất rõ: trừ những trường hợp đặc biệt, ngoài ra không dùng thuốc nếu thấy bất kỳ hiện tượng nào như: xuất huyết bất thường, suy thượng thận mãn, nhạy cảm với Mifepriston, tiểu Porhyrin do di truyền... Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc này nếu lâm vào các tình trạng sau đây: thiếu máu nặng hoặc rối loạn đông máu, tắc đông máu. Mifepriston có thể gây chảy máu trầm trọng trong một ít bệnh nhân sử dụng thuốc nên theo dõi cẩn thận khi dùng thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: giảm nồng độ hemoglobin; chảy máu tử cung thiếu máu, lo lắng, suy nhược, ăn không tiêu, sốt, mất ngủ, đau chân, khí hư, lạnh run, viêm xoang, ngất, nhiễm siêu vi. Tác dụng phụ thường xảy ra hơn là: đau bụng hoặc cơn co tử cung, đau lưng, tiêu chảy, chóng mặt, mệt, nhức đầu, buồn nôn và nôn.
Trên thị trường phổ biến loại các thuốc tránh thai khẩn cấp như Postinor 2 và Mifestad trong tờ hướng dẫn đều ghi rõ: Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thày thuốc" và "không dùng quá liều chỉ định".
Bình luận (0)