Đây là lời cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á -Thái Bình Dương (ESCAP) trong báo cáo mới công bố.
Theo báo cáo trên, các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, huyết áp, béo phì và tiểu đường bắt nguồn từ thói quen không tập thể dục, chế độ ăn uống không khoa học, hút thuốc, uống rượu, sinh hoạt tùy tiện và không điều độ. Trong tổng số 58 triệu người tử vong trong năm 2005 trên toàn cầu, có tới 35 triệu người chết do các bệnh mãn tính không lây nhiễm. Số người tử vong vì các bệnh do lối sống chiếm tới 70% tổng số trường hợp tử vong ở Trung Quốc, Iran và Brunây, 60% ở Inđônêxia và 50% ở Ấn Độ, Pakixtan, Băngla Đét và Butan.
WHO và ESCAP kêu gọi các nước châu Á-Thái Bình Dương điều chỉnh ngân sách y tế theo hướng tăng ngân sách phòng ngừa, đặc biệt trong bối cảnh chi phí dành cho y tế ở các nước đang phát triển còn thấp. Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Liên bang Nga có thể tiết kiệm được nhiều tỷ USD trong 10 năm tới nếu tăng đầu tư phòng ngừa các bệnh bắt nguồn từ lối sống.
WHO và ESCAP cũng hoan nghênh nhiều nước châu Á như Việt Nam, Philíppin và Inđônêxia đã đi đầu trong các nước đang phát triển trong sáng kiến "Khuôn khổ bậc thang" của WHO. Sáng kiến này đánh giá chất lượng bữa ăn của nhân dân, mức tiêu thụ thuốc lá, rượu, thời gian tập thể dục và thực hiện các chương trình thay đổi lối sống không lành mạnh.
Bình luận (0)