Đây là một hướng tiếp cận mới trong mổ nội soi ruột thừa với ưu điểm là tính thẩm mỹ cao (chỉ để lại một sẹo nhỏ, mờ ở vùng rốn và rất khó thấy).
Bệnh nhi nhập viện vì đau bụng vùng hố chậu phải kèm sốt nhẹ, bé được theo dõi tại phòng cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa có chỉ định mổ. Trong mổ cấp cứu viêm ruột thừa, bác sĩ có thể mổ mở hoặc mổ nội soi. Tuy nhiên, lần mổ nội soi này các bác sĩ đã có hướng tiếp cận mới hơn.
Thay vì mở 3 lỗ vào bụng (một ở rốn, một ở hố chậu phải, một ở hố chậu trái) như kiểu nội soi thông thường, thạc sĩ - bác sĩ Trần Thanh Trí đã chọn cách đi vào và cắt ruột thừa chỉ bằng một lỗ vào duy nhất ở rốn. Bác sĩ Trí cho biết sau khi vào bụng bằng lỗ rốn, nội soi thấy ruột thừa thì mở rộng thêm lỗ vào ở rốn để đưa thêm dụng cụ vào nắm lấy ruột thừa đưa ra ngoài cắt.
Phương pháp này lần đầu tiên được áp dụng tại Khoa Ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tuy nhiên chỉ nên áp dụng đối với các viêm ruột thừa chưa có biến chứng; còn đối với các viêm ruột thừa có biến chứng thì cần phải có dụng cụ chuyên biệt hơn để thực hiện.
Bình luận (0)