xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhập viện la liệt vì nắng nóng

Ngọc Dung - Đức Ngọc - Bích Vân

Nắng nóng như thiêu như đốt trong những ngày qua khiến trẻ em và người già nhập viện hàng loạt do không thích ứng kịp với thời tiết

Suốt tuần qua, mỗi ngày, Bệnh viện (BV) Nhi trung ương (Hà Nội) tiếp nhận 2.500-3.000 lượt trẻ tới khám. Trong đó, số trẻ phải nhập viện điều trị tăng hơn bình thường. Bác sĩ (BS) Trương Thúy Vinh, Trưởng Khoa Khám bệnh BV Nhi trung ương, cho biết khoảng 80% trẻ tới khám với triệu chứng sốt cao, sổ mũi, ho…; một số trẻ có dấu hiệu co giật, li bì, nôn nhiều được chẩn đoán bị viêm phổi, viêm màng não.

Bệnh phát đi phát lại

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội)- những ngày qua, nhiều phòng bệnh ở khoa quá tải bệnh nhi vì nắng nóng. “Thời tiết quá khắc nghiệt nên nhiều trẻ bệnh cứ phát đi phát lại, vừa được chữa khỏi bệnh này, về nhà lại mắc bệnh khác” - ông Dũng cho biết.

Tại BV Lão khoa trung ương, số người đến khám tăng 15%-20% so với ngày thường, chủ yếu là bệnh nhân tăng huyết áp và viêm đường hô hấp, dị ứng. BS Nguyễn Văn Long, Khoa Khám bệnh, dự báo lượng bệnh nhân cao tuổi đến khám và nhập viện điều trị có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới, kể cả khi nắng nóng giảm.

Trong khi đó, nhiều nơi ở miền Trung - khu vực hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp kéo dài - bệnh nhân cũng nhập viện la liệt. Tại Nghệ An, nhiệt độ cao trên 40 độ C kèm theo gió Lào thổi mạnh khiến trẻ em và người già rất dễ đổ bệnh. Hơn tuần qua, trung bình mỗi ngày, BV Sản - Nhi Nghệ An tiếp nhận 950-1.000 trẻ. Cao điểm, có ngày lên đến 1.200 lượt bệnh nhi đến khám, 90% phải nhập viện. Trong khi đó, bình thường BV tiếp nhận khoảng 400-500 trẻ/ngày.

 

Số người đến khám bệnh tăng đột biến trong những ngày nắng nóng
Số người đến khám bệnh tăng đột biến trong những ngày nắng nóng

 

“Nắng nóng quá, đứa con hơn 4 tuổi của tôi sốt rồi lên cơn co giật, người cứng đờ ra. Hoảng hốt, cả nhà vội đưa cháu đến BV Sản - Nhi Nghệ An cấp cứu ngay trong đêm. Các BS cho biết nếu không đưa cháu đến BV kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - chị Trần Thị Tuyết - trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết.

Tại Hà Tĩnh, nắng nóng khiến số lượng người nhập viện tăng vọt. Theo BV Đa khoa Hà Tĩnh, số bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường.

Hầu hết các BV ở Đà Nẵng phải tăng cường giường bệnh và đội ngũ y, BS để đáp ứng nhu cầu bệnh nhân tăng đột biến những ngày qua. BS Lê Thanh Cẩm, Phó trưởng Khoa Khám đa khoa cấp cứu BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho hay trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận 600-700 lượt bệnh nhi đến khám. Những ngày cao điểm có đến gần 1.000 lượt, tăng hơn ngày thường 30%-40%. Trẻ khám và nhập viện trong thời điểm này chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản…

Tăng sức đề kháng cho trẻ

Theo các BS, ngoài những yếu tố thuận lợi của thời tiết khiến virus, vi khuẩn phát triển tấn công trẻ nhỏ thì sự thay đổi thất thường của nhiệt độ, nắng nóng gay gắt liên tục trong những ngày qua khiến trẻ không thích ứng kịp, sức đề kháng giảm nên rất dễ mắc bệnh. “Nắng nóng nên các bé ăn uống kém, đường hô hấp cũng kém hơn dẫn đến sức đề kháng của trẻ yếu hơn. Từ đó sinh ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa” - BS Trần Văn Cương, Phó Giám đốc BV Sản - Nhi Nghệ An, giải thích.

PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, khuyến cáo để tránh trẻ bị viêm đường hô hấp trong thời tiết nóng, không nên bật quạt quá mạnh trực tiếp vào người trẻ. Hạn chế cho trẻ uống nước đá, ăn kem, ăn thức ăn trực tiếp từ tủ lạnh. Cho trẻ ăn đủ chất, bổ sung vitamin và chất khoáng để tăng sức đề kháng.

Với người lớn tuổi, do nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể điều hòa thân nhiệt kém dễ dẫn tới tăng huyết áp kéo theo các biến chứng tim mạch, nguy hiểm đến tính mạng.

 

Tổn thương não nặng do say nắng

Chiều 31-5, BS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, cho biết vừa cấp cứu 2 trường hợp bị biến chứng tổn thương não nặng do say nắng.

Khoảng 15 giờ ngày 30-5, khi đang làm việc ngoài đồng, ông Lê Ngọc H. (47 tuổi) đột ngột rối loạn tâm thần, nói nhảm rồi hôn mê. Sau khi được cấp cứu ở BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nạn nhân được chuyển tiếp lên BV Bạch Mai. Sau khi được điều trị tại khoa cấp cứu, ý thức bệnh nhân đã cải thiện nhưng vẫn thở ôxy qua ống nội khí quản.

Trưa cùng ngày, cụ Tạ Thị H. (88 tuổi, ở Hà Nội) đang đi chợ thì đột ngột bị mất ý thức, được người dân đưa đến BV trong tình trạng hôn mê, co giật, đỏ da toàn thân, sốt cao, mạch đập nhanh, huyết áp tăng... Sau khi được điều trị, đến sáng 31-5, bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng còn mệt và sốt nhẹ.

N.Dung

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo