xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhập viện trễ vì sốt xuất huyết, nhiều trẻ nguy kịch

Hải Yến

(NLĐO) - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến nhiều người e ngại đến bệnh viện, chỉ từ đầu tháng 7 đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã tiếp nhận 5 trẻ sốt xuất huyết trong tình trạng nguy kịch vì nhập viện trễ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 5 trẻ bị sốc sốt xuất huyết.

Nhập viện trễ vì sốt xuất huyết, nhiều trẻ nguy kịch - Ảnh 1.

Bé L.T.Kh đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo bác sĩ Tiến, 5 trường hợp sốc sốt xuất huyết nhập viện đều thuộc nhóm trẻ dư cân, béo phì. Cụ thể, 3 trẻ ngụ quận Bình Tân gồm: L.T.Kh (nam, 10 tuổi, 51kg - cân nặng bình thường ở tuổi này chỉ 28-30 kg), Ng.Th.Nh (nam, 9 tuổi, 55 kg - bình thường ở tuổi này 26-28 kg), L.Tr.K (nam, 11 tuổi, 56kg - bình thường ở tuổi này 30-32 kg). Ngoài ra, 1 trẻ ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh là N.G.H (6 tuổi, nam, 32kg - cân nặng bình thường ở tuổi này là 20-22kg) và 1 trẻ ngụ huyện An Bình, tỉnh Kiên Giang là D.P (11 tuổi, nam, 56kg - bình thường ở tuổi này 34 - 36 kg).

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận các bệnh nhi đều sốt cao liên tục 4 ngày kèm nhức đầu, đau mình mẩy, ói mửa. Ngày thứ 5, các bệnh nhi có biểu hiện đau bụng, tay chân lạnh, mệt nên nhập viện ở địa phương, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết, được điều trị truyền dịch chống sốc, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu.

Tại đây, các bệnh nhi được tiếp tục điều trị chống sốc, hỗ trợ hô hấp. Trong đó, 2 cháu bệnh khá nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tràn dịch màng bụng, màng phổi, tổn thương gan thận, được đặt nội khí quản, truyền máu và chế phẩm máu, hỗ trợ gan thận.

Sau 1 tuần điều trị, tình trạng các bệnh nhi đã ổn định dần, tỉnh táo và được cai máy thở.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh lưu ý khi thấy con em mình sốt trên 2 ngày, nằm một chỗ không chơi, đau bụng, tay chân lạnh, chảy máu cam, máu răng... thì cần đưa ngay đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo