Trong một dự án do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức kể từ tháng 3 năm ngoái, 3 nước Đông Á này đã phát hiện ra những khác biệt về vị trí của 92 trong tổng số 361 huyệt đạo cơ bản. Tháng 10-2004, các chuyên gia của 3 nước đã thống nhất vị trí của 77 huyệt đạo, và vào giữa năm nay sẽ thống nhất tiếp vị trí của 15 huyệt đạo khác. WHO muốn chính thức thống nhất vị trí các huyệt đạo cơ bản vào năm 2006 nhằm phục vụ cho việc truyền bá phương pháp chẩn trị đã được phương Tây thừa nhận kể từ cuối những năm 1990.
Huyệt đạo nằm dọc theo các kinh mạch ở khắp nơi trong cơ thể. Theo các chuyên gia châm cứu, bệnh tật của con người xảy ra là do tắc đường khí (tiếng Hoa gọi là qi) chạy dọc các kinh mạch này. Vì thế, để chữa bệnh, người ta dùng kim ấn vào các huyệt đạo, dùng thảo dược hơ quanh chúng hay dùng tay tác động lên các huyệt đạo. Tuy có nguồn gốc ở Trung Quốc, nhưng thuật châm cứu ở Trung Quốc có những điểm khác với thuật châm cứu ở Nhật và Hàn Quốc, chẳng hạn như vị trí một số huyệt đạo. Vì vậy, các chuyên gia châm cứu của 3 nước cho rằng việc thống nhất vị trí các huyệt đạo sẽ giúp ích nhiều cho họ trong việc thảo luận, trao đổi thông tin, cũng như việc phát triển thuật chữa bệnh này ra thế giới.
Bình luận (0)