Tivi, máy tính... ảnh hưởng nhiều nhất
Theo kỹ sư công nghệ Nguyễn Đăng Lương, Phân viện Vật lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quốc gia: Hầu hết các thiết bị điện gia dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày như tivi, máy vi tính, lò viba, máy hút bụi, lò sưởi cao tần... đều liệt vào loại dễ gây ra ô nhiễm, trước hết là ô nhiễm điện trường do các đồ điện khi hoạt động, chúng phát ra sóng bức xạ truyền qua cơ thể người. Một dạng ô nhiễm khác cũng do thiết bị điện gia dụng hoạt động gây ra đó là ô nhiễm ma sát. Con người rất cần đến khí ion âm trong không khí, nhưng trong gia đình nếu cùng lúc có nhiều đồ điện hoạt động, các thiết bị này sẽ “tiêu diệt” hết ion âm, làm cho không khí kém trong lành gây hiện tượng ngột ngạt.
Tác động cụ thể của các thiết bị điện gia dụng có khác nhau. Tủ lạnh, dao cạo, máy giặt, bàn ủi... thường có điện trường nhỏ (dưới 50 Hz), thuộc diện nằm trong ngưỡng cho phép (chấp nhận chứ không phải là tốt). Riêng các thiết bị điện thông dụng như tivi, máy tính, lò vi sóng... phát ra sóng bức xạ tương đối lớn, ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe người sử dụng. Các sóng bức xạ này, tác động trực tiếp vào đầu mút của hệ thần kinh ở bề mặt da, làm cho hệ tuần hoàn trong cơ thể “vận hành” không theo quy luật, trong y học gọi là chứng rối loạn các chức năng. Tác động của sóng bức xạ ở mức độ cao còn gây ra hiện tượng ăn không thấy ngon, hoặc không muốn ăn, đầu óc kém minh mẫn, thao tác kém chính xác...
Những lưu ý khi sử dụng
Theo kỹ sư công nghệ Nguyễn Đăng Lương: Khi ngồi xem tivi, nên ngồi ở cự ly cách màn hình > 6 lần đường chéo của màn hình. Còn theo thạc sĩ Huỳnh Thu, bộ môn điện tử sinh học, khoa điện - điện tử Trường Đại học Bách khoa TPHCM: Không nên ngồi trước màn hình tivi gần hơn 3 mét đối với tivi dưới 21 inches và 5 mét đối với tivi 21 inches trở lên. Về thời lượng, không nên xem tivi liên tục quá 1 giờ và không quá 2 - 3 giờ/ngày.
Riêng máy vi tính, do người sử dụng phải tiếp xúc gần, độ chói màn hình dễ gây nhức mắt. Vì vậy, màn hình nên có thêm tấm kính chắn nhằm giảm bớt độ chói, bảo vệ mắt. Môi trường sáng trong phòng phải luôn ổn định ở mức 300 lux và nhiệt độ tối thiểu trong phòng từ 25 - 27oC. Ống phóng xạ từ đèn hình của tivi, máy tính còn phát ra tia X, người xem quá giới hạn dễ gây hiện tượng đỏ mắt, nặng hơn có thể dẫn đến bỏng niêm mạc, cận. Đối với phụ nữ mang thai, ngồi trước màn hình vi tính quá 5 giờ/ngày còn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.
Theo kỹ sư Nguyễn Văn Vui, Phòng Kỹ thuật an toàn, Phân viện Nghiên cứu khoa học Bảo hộ lao động, tại TPHCM: Đối với tivi, máy vi tính nâng cấp, các chỉ tiêu kỹ thuật về ống phóng xạ từ đèn hình vẫn không đổi. Còn các lò vi ba, thường phát sóng ngắn không ảnh hưởng sức khỏe người sử dụng, nhưng nếu sử dụng thường xuyên, nên dùng thiết bị Electrosmog kiểm tra điện trường xung quanh, vì rò rỉ điện trường ở lò viba rất nguy hiểm.
Cũng theo các nhà chuyên môn, ngày nay các nhà sản xuất cũng đã tuân thủ quy định “chuẩn an toàn sản phẩm” của quốc gia mà họ tiêu thụ sản phẩm. Và “chuẩn an toàn” ngày càng được quy định khắt khe hơn. Do vậy, các sản phẩm thế hệ mới thường có chỉ số an toàn cao hơn sản phẩm thế hệ cũ. Nhưng nếu sử dụng thiết bị điện gia dụng thế hệ mới thì phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Còn các sản phẩm bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc thì nguy hại của nó không thể lường hết được.
Bình luận (0)