Đáng lưu ý, trong số 9 bệnh nhân bị tiêu chảy cấp mà viện đã điều trị có 1 trường hợp sức khỏe hồi phục nhưng kết quả 3 lần xét nghiệm bệnh phẩm vẫn dương tính với phẩy khuẩn tả. Như vậy, khuẩn tả ngoài khả năng lưu trú ở ruột còn có thể ở những bộ phận khác.
PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết qua điều tra dịch tễ và xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đã phát hiện một gia đình bệnh nhân 6 người ở Hải Phòng thì có tới 4 người lành tính nhưng vẫn có vi khuẩn tả trong người.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn yêu cầu, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phải truy tìm bằng được nguồn gốc nhiễm bệnh lần này.
Bình luận (0)