Kim tiêm dính máu không được xử lý đúng
Tại BV này, việc phân loại rác không được thực hiện đúng ngay tại nguồn. Cụ thể là nhân viên thu gom rác đã dùng xe đẩy rác sinh hoạt để đựng rác y tế, bao rác không niêm phong, không ghi tên khoa phòng, một số bao rác y tế không để trong thùng đựng rác mà được đặt bên ngoài. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện kim tiêm có dính máu để bên ngoài (không có vật đựng) trên bàn ngoài hành lang, kế đó là 2 lọ máu được lấy để đem đi xét nghiệm nhưng cũng không đựng trong dụng cụ đúng quy định.
Cả thao tác tháo kim tiêm sau khi đã truyền dịch xong cũng không được thực hiện đúng cách. Theo quy định của ngành y tế, nhân viên phải tháo bỏ kim tiêm ngay sau khi rút ống dịch truyền ra khỏi người bệnh nhân ngay tại giường bệnh nhưng một số nhân viên đã mang ống dịch truyền ra ngoài rồi mới lấy kim tiêm. Nhân viên cũng không đeo găng tay trong lúc tháo bỏ kim tiêm.
![]() |
Kim tiêm có dính máu được phát hiện để ở hành lang |
Trong 3 tháng qua, BV không sử dụng thùng cứng màu vàng có logo sinh học để đựng kim tiêm mà đựng trong những chai dịch truyền đã qua sử dụng.
Bác sĩ Vũ Trí Thức, Phó Giám đốc BV An Bình, cho biết tại đây tất cả rác y tế đều được thu gom hằng ngày, kể cả chai lọ dịch truyền. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại Khoa Nội tiêu hóa, đoàn đã phát hiện có nhiều thùng đựng chai lọ dịch truyền được thu gom tại đây mà không chuyển về nhà chứa rác. Đặc biệt những thùng chứa các chai lọ này không có nắp đậy, có lẫn với nhiều chai đựng đầy kim tiêm đã qua sử dụng. Theo quy định, kim tiêm, dây dịch truyền và những vật phẩm dính máu phải được phân loại riêng.
Sai sót do vướng đấu thầu?!
Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu BV An Bình phải chấn chỉnh việc quản lý rác thải, đặc biệt chấm dứt ngay tình trạng sử dụng chai đựng dịch truyền để đựng kim tiêm. Giải thích về sai sót này, phía BV An Bình cho rằng trước đây BV vẫn dùng thùng chứa theo tiêu chuẩn nhưng gần đây bình chứa kim tiêm đã hết mà BV còn vướng đấu thầu chưa được duyệt nên phía công ty ngưng cung cấp.
Bà Trần Thị Châu, Phó Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế, nhận định còn nhiều sai phạm trong việc phân loại và quản lý rác thải tại BV An Bình là do ban giám đốc thiếu giám sát thực tế, trong khi đã có đủ những quy định và tất cả nhân viên đã được tập huấn.
Về hệ thống xử lý nước thải tại BV An Bình, từ năm 2003 đến nay, máy xử lý nước thải hư nên nước thải được xử lý bằng cách “tự thấm vào lòng đất”, BV cũng không có cả hệ thống xử lý tạm.
Bác sĩ Vũ Trí Thức cho biết hiện nay dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải đã được duyệt và đã được ghi vốn 300 triệu đồng, sẽ hoàn tất trong năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa thi công. Hiện dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải của BV An Bình đang được gửi Sở Xây dựng.
Bình luận (0)