Thế kỷ 21 mới đi qua được hơn 4 năm, nhưng y học đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong điều trị bệnh tim mạch và ung thư. Giờ đây, các loại stent điều trị bệnh tim mạch không chỉ giữ cho mạch máu luôn mở rộng, mà còn chứa thuốc giúp loại trừ 95% nguy cơ nhồi máu. Và rồi, các nhà nghiên cứu Đại học Y khoa Wake Forest (Hoa Kỳ) cũng tạo được một loài chuột “miễn nhiễm” với ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ là “chuyện nhỏ”, những thành tựu được dự báo sau đây mới là “chuyện lớn”.
Năm 2004
- Thiết bị phát hiện thực phẩm ngộ độc: Sẽ ra đời một thiết bị gọn nhẹ cho phép phát hiện những vi khuẩn độc hại trong thực phẩm. Khi đó, con người có thể an tâm ăn uống mà không còn sợ ngộ độc.
- Máu nhân tạo: Một phần được tổng hợp, phần khác chứa protein động vật, máu này tương hợp với bất kỳ nhóm máu nào. Máu được bảo quản không cần giữ lạnh.
Năm 2005
- Không còn sâu răng: Một loại nước súc miệng ra đời chứa vi khuẩn đặc biệt có khả năng loại bỏ vi khuẩn gây sâu răng. Một khi súc miệng, bạn sẽ không còn lo sâu răng.
- Võng mạc nhân tạo: Ghép võng mạc này, người khiếm thị cảm nhận được hình dạng đồ vật và ước lượng được khoảng cách. Họ có thể tự băng qua đường và nhận ra những dấu mốc quen thuộc.
Năm 2010
- Người khiếm thị nhìn thấy: Một loại võng mạc nhân tạo cho phép người khiếm thị thấy như người bình thường. Sau 5 năm phát triển, loại võng mạc của năm 2005 đã hoàn thiện. Người sử dụng có thể đọc được chữ, thậm chí là chữ rất nhỏ!
- Tim thay thế: Các bác sĩ rút tế bào tim của bệnh nhân ra ngoài, cấy vào một phức hợp chứa mã di truyền có mệnh lệnh phát triển tim. Sau một thời gian, quả tim mới hình thành, bác sĩ dùng nó ghép vào bệnh nhân mà không sợ bị đào thải.
- Loại bỏ bệnh Alzheimer: Nhờ phối hợp liệu pháp gien và thuốc men mà y học khống chế được 2 enzyme gây bệnh Alzheimer và những dạng sa sút trí tuệ người già khác. Liệu pháp này không chỉ giúp điều trị, mà còn phòng ngừa được nhiều loại bệnh liên quan đến tuổi già.
Năm 2020
- Tế bào não nhân tạo: Ghép tế bào này vào não người, các bác sĩ ngoại khoa sẽ giúp con người thông minh hơn.
- Vắc-xin đa năng: Chích vắc-xin này, con người ngừa được 98% loại bệnh nhiễm trùng, trong đó có viêm gan, AIDS và SARS.
- Nhân bản cơ quan: Các phòng thí nghiệm sẽ nhân bản dễ dàng những bộ phận quan trọng của người như thận, tụy, gan... Từ đó, con người không còn sợ thiếu tạng ghép.
Năm 2050
- Nhân bản người: Dù bị cấm đoán, nhưng việc nhân bản người vẫn diễn ra lén lút, trở thành một “thị trường” đầy tiềm năng. Giá nhân bản khá rẻ, người thu nhập trung bình cũng làm được!
Năm 2075
- Bộ phận tổng hợp: Phương pháp nhân bản không còn chỗ đứng vì trong năm này các nhà khoa học có thể tạo ra được chân, tay, bộ phận con người tổng hợp, thậm chí là thần kinh nhân tạo, với giá thành rẻ và tốt hơn bộ phận nhân bản.
- Siêu võng mạc: Người khỏe mạnh cũng có thể ghép võng mạc này vì nó giúp người ta đọc chính xác được chữ cách xa... 100 mét!
Năm 2099
- Bất tử? Đến cuối thế kỷ này, khi chào đời, trẻ sơ sinh sẽ được giải toàn bộ mã di truyền để loại bỏ mọi nguy cơ bệnh tật. Trước mắt, con người sẽ sống thọ thêm vài chục năm, sau đó là... hàng trăm năm!
Bình luận (0)