Trong đó, việc xuất hiện vi khuẩn kị khí, chứng tỏ nguồn nước giếng này đã bị nhiễm phân lâu ngày. Đặc biệt, chỉ mới qua 1 ngày (thời gian giữa các lần lấy mẫu nước) nhưng mức độ ô nhiễm ở nguồn nước giếng này đã tăng lên rõ rệt do quá đông người chen nhau lấy nước khiến mồ hôi, bụi bặm… rơi xuống giếng.
Về xét nghiệm hóa – lý, Trung tâm Y học dự phòng Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm 12 chỉ tiêu và cũng khẳng định không đạt yêu cầu về nước dùng cho ăn uống theo Quyết định số 1329/2002 của Bộ Y tế.
Trong đó, độ pH của nguồn nước giếng này thấp hơn quy định (5,2 so với 6,5 – 8,5); độ oxy hóa hữu cơ môi trường axit cao hơn quy định (2,6 so với thấp hơn hoặc bằng 2,0) chứng tỏ có xác động thực vật bị phân huỷ trong nguồn nước giếng này.
Sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Nẵng đã tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc, sát trùng tẩy uế không chỉ tại khu vực giếng mà còn khu vực chợ gần đó.
Bình luận (0)