Theo kế hoạch, vào đầu tháng 8-2004 BV sẽ chính thức khánh thành đơn vị thính lực thuộc khoa tai - mũi - họng, nơi đầu tiên trong các BV phía Nam chuyên chẩn đoán và điều trị bệnh điếc cho trẻ. Đan Mạch và Nhật Bản đã tài trợ công trình này với số tiền xây dựng và mua sắm trang thiết bị hơn 3 tỉ đồng.
Bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng Khoa Tai - Mũi - Họng BV Nhi Đồng 1, cho biết đơn vị thính lực này sẽ phát hiện được bệnh điếc cho trẻ ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, điều mà trước đây các BV phía Nam chưa thực hiện được. Trẻ bị điếc lâu ngày mà không được phát hiện và điều trị sẽ câm và có tâm lý mặc cảm với xã hội. Vì thế, phát hiện được sớm bệnh điếc cho trẻ rất có ý nghĩa.
Theo bác sĩ Sơn, trong số những trẻ bị điếc có 50% trẻ bị điếc bẩm sinh, 25% mắc phải và 25% còn lại không tìm được nguyên nhân. Phát hiện sớm cho trẻ bị điếc bẩm sinh và điếc không rõ nguyên nhân sẽ giúp trẻ được đeo máy trợ thính sớm, một số trường hợp có thể điều trị bằng phương pháp cấy điện ốc tai (tuy nhiên giá cấy điện ốc tai còn mắc). Can thiệp kịp thời sẽ giúp trẻ phát triển thính lực và ngôn ngữ. Những trường hợp không thể can thiệp được thì có chương trình phù hợp giúp trẻ hòa nhập với xã hội. Còn 25% trẻ bị điếc do biến chứng của các bệnh lý viêm tai giữa như viêm tai giữa tiết dịch (rất đáng lo ngại vì bệnh thường tiến triển âm thầm), viêm tai giữa mãn thủng nhĩ, viêm tai giữa mãn tính... thì phát hiện sớm có thể điều trị khỏi bệnh cho trẻ.
Trước đây, lúc chưa có máy đo thính lực (máy điện thính giác thân não và máy đo âm điện ốc tai), các BV chỉ phát hiện được bệnh điếc ở trẻ 5 - 6 tuổi nên việc điều trị không mang lại kết quả toàn diện. Một điều cũng đáng lưu ý là các bà mẹ thường chỉ đưa trẻ đến khám khi nhận thấy chúng chậm chạp, chậm nói, lãng tai. Giai đoạn này đã trễ vì ít nhiều trẻ đã bị ảnh hưởng đến tâm lý như mặc cảm, dễ cáu gắt do không nghe được, thậm chí một số trẻ đã bị câm luôn.
Bác sĩ Sơn, cho biết khi đi vào hoạt động, đơn vị thính lực BV Nhi Đồng 1 sẽ phối hợp với các BV sản khoa để tầm soát những trẻ có yếu tố nguy cơ điếc. Đó là con những bà mẹ trong thời kỳ mang thai bị nhiễm siêu vi, phóng xạ, ngộ độc một số loại thuốc hoặc lúc sinh ra trẻ bị ngộp hoặc sinh kéo, trẻ sinh ra đã mắc các bệnh lý như vàng da, nhiễm trùng rốn phải nằm hồi sức cấp cứu. Nếu thấy trẻ từ 6 tháng tuổi đến 1 năm mà vẫn chưa nói được, dửng dưng trước những tiếng động lớn, tiết dịch ở tai hoặc ở trẻ lớn hơn có những triệu chứng lãng tai, ù tai, nghe kém thì cần cho trẻ đi khám và đo thính lực ngay.
Bình luận (0)