Kết quả tìm được có thể sẽ dẫn đến một cuộc thử nghiệm đối với căn bệnh mà thông thường người ta chỉ phát hiện được khi đã ở giai đoạn không thể chữa trị được, khi bệnh nhân chỉ còn sống thêm được 8 - 18 tháng.
Thử nghiệm này tuy nhiên sẽ không được tiến hành rộng rãi cho đến tận khi các nhà nghiên cứu xác định được rằng việc phát hiện khối u sớm (được biết đến với cái tên pleural mesothelioma - u trung biểu mô màng phổi) sẽ cải thiện được tình hình tử vong ở bệnh nhân.
Hiện chỉ có 5% các trường hợp mắc mesothelioma được phát hiện sớm. Đa số những bệnh nhân này vẫn tử vong trong vòng 34 tháng.
Ông Mark Cullen làm việc tại ĐH Yale (Mỹ), phát biểu trên một bài báo: “Kết quả nghiên cứu ít ra cũng mang lại tia hy vọng mong manh rằng số phận của các bệnh nhân mesothelioma trong tương lai sẽ khả quan hơn những người đi trước họ”.
Mesothelioma là căn bệnh của 2.500 - 3.000 người Mỹ mỗi năm. Phần lớn họ thuộc số 7,5 triệu công nhân Mỹ, những người bị phơi nhiễm khoáng chất amiăng dùng trong chế tạo chất nổ, chất cách điện và cách âm.
Nhóm nghiên cứu do Harvey Pass của Trường Y thuộc ĐH New York phụ trách đã tìm ra rằng lượng máu trong protein osteopontin ở những người bị u trung biểu mô cao hơn gấp 6 lần bình thường.
Protein này có thể giúp các bác sĩ đánh giá được bệnh nhân nào đang trong nguy cơ mắc bệnh cao nhất từ đó theo dõi họ sát sao hơn.
Mesothelioma tấn công vào màng phổi và khoang ngực. Thợ sửa ống nước, thợ làm ống đun nước, thợ mỏ, thợ điện, lính cứu hỏa, công nhân xưởng đúc kim loại/thủy tinh, công nhân đóng tàu, công nhân các nhà máy và công nhân xây dựng, những người tiếp xúc nhiều với khoáng chất amiăng, là những người dễ nhiễm bệnh nhất.
Bình luận (0)