Bệnh nhi H.L.Q, 3 tuổi, được BV Đa khoa Đắk Lắk chuyển đến BV Nhi Đồng 1 ngày 11-9 để phẫu thuật một bệnh lý khác ở đại tràng. Sau khi Q. nhập viện, các bác sĩ khám và phát hiện có âm bất thường ở phổi nên cho chụp X-quang phổi và kết quả cho thấy có thoát vị hoành bên trái.
Còn bệnh nhi Đ.N.T, 11 tháng tuổi, quê ở Long An, bị chứng khò khè trị hoài không hết nên mẹ cháu đã đưa đến khám tại BV Nhi Đồng 1. Sau khi chụp X-quang phổi, tình cờ phát hiện cháu bị thoát vị hoành.
Tại Khoa Ngoại Hồi sức hiện còn đang điều trị hai bệnh nhi thoát vị hoành, được phẫu thuật trong hai ngày 24 và 25-9 và đang được hỗ trợ hô hấp sau mổ bằng máy thở. Bệnh nhi N.T.T.T, 3 tháng 20 ngày tuổi, bị thoát vị hoành qua khe thực quản; còn bệnh nhi Đ.Q.V, 4 tháng tuổi, cũng bị thoát vị hoành qua khe Morgagni. Cả hai cháu T. và V. đều được phát hiện bệnh một cách tình cờ khi đi khám tại BV Nhi Đồng 1 do ho, khò khè, điều trị đã lâu mà không khỏi.
Theo bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Khoa Ngoại Hồi sức, thoát vị hoành là bệnh lý thường gặp nhất của cơ hoành, do khiếm khuyết bẩm sinh, cơ hoành bị trống một lỗ, gây ra việc các cơ quan trong ổ bụng chui qua lỗ này lên trên khoang lồng ngực. Các cơ quan hay “thoát vị” lên lồng ngực là dạ dày, ruột non, ruột già, gan, lách... Các bà mẹ cần lưu ý, khi trẻ nhỏ bị ho kéo dài mà uống thuốc không hết nên đến bệnh viện khám để được chụp X-quang phổi nhằm loại trừ bệnh thoát vị hoành.
Bình luận (0)