Cấm tuyệt đối bơm silicon vào cơ thể!
|
Phụ nữ đang cho con bú mà nâng ngực rất nguy hiểm!
Bác sĩ Nguyễn Đức Minh kể lại trước đây anh cũng từng xử trí trường hợp một phụ nữ đang có con 6 tháng tuổi đề nghị nâng ngực. Tuy nhiên, khi đến bác sĩ thẩm mỹ, chị đã giấu không cho biết mình vừa sinh con, vì vậy khi anh vừa đặt dao mổ thì sữa tuôn ra xối xả. Mặc dù vậy, anh cũng cố gắng độn 2 túi nước muối vào. Chỉ sau 3 ngày, ngực của người phụ nữ nọ đã sưng tấy do nhiễm trùng và tiết nhiều sữa. Để cứu vãn, bác sĩ Minh đã cho chị uống thuốc tắc sữa nhưng khổ thay thuốc có biến chứng gây rong kinh. Bên cạnh đó, bác sĩ còn mở vết thương và cắt bỏ phần nhiễm trùng, may mắn là sau đó vết thương cũng lành, không gây nhiều ảnh hưởng đáng kể. Đối với phụ nữ đang cho con bú, phải sau 18 tháng mới được giải phẫu để nâng ngực. N.P |
Nhiều “hiện tượng lạ” có thể xảy ra
Hiện nay, nhắc đến việc làm tăng thể tích nhũ hoa chỉ có phương pháp phẫu thuật đặt túi đang được chấp nhận. Có thể đặt túi huyết thanh có chứa sẵn silicon bên trong hoặc đặt túi rỗng và sau đó bơm nước biển vào. Bác sĩ Phó Đức Mẫn cho rằng thật ra không có chỉ định cụ thể cho những trường hợp giải phẫu thẩm mỹ này vì mục đích của y học ban đầu là điều trị. Đây chỉ là những trường hợp làm đẹp dựa trên y học nên không có chỉ định riêng biệt. Cũng như bất kỳ một ca mổ điều trị bệnh nào khác, phẫu thuật đặt túi ngực cũng có thể gặp những rủi ro về vấn đề gây mê và phẫu thuật dẫn đến chảy máu, nhiễm trùng hoặc nặng hơn là tử vong. Bên cạnh đó, còn có những tai biến thải mảnh ghép, nhiễm trùng chỉ tiêu buộc phải phẫu thuật để làm lại.
Ngoài ra, còn có nhiều sự cố khác trong việc “độn ngực”. Có một số cơ sở thẩm mỹ nhỏ không đưa bệnh nhân vào bệnh viện để thực hiện phẫu thuật theo quy định của ngành y tế mà mổ ngay tại nhà. Vì vậy, vấn đề vô trùng không được bảo đảm. Hoặc một số cơ sở không gây mê mà chỉ gây tê, dễ xảy ra tình trạng ngộ độc thuốc tê vì tiêm quá liều (nếu tiêm ít sẽ làm bệnh nhân đau). Bác sĩ Nguyễn Đức Minh cho biết cũng không ít người gặp những tình huống tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng “dở khóc dở cười”. Bất kỳ ai cũng có thể rối loạn cảm giác sau mổ 12 tháng, túi bị đặt lệch, xì van, túi đặt không đều hoặc túi bị bể do kim khâu móc vào. Đối với trường hợp đặt túi to quá sẽ gây khó thở. Và cũng như những trường hợp khác cần can thiệp bằng phẫu thuật, những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc những bệnh mãn tính không nên nghĩ đến chuyện làm mới bộ ngực bằng những cách này. Xu hướng nâng ngực ở các em gái vừa trưởng thành cũng ngày càng gia tăng. Ngoài những tai biến có thể gặp phải như bất kỳ ai áp dụng biện pháp làm đẹp này, việc đặt túi ngực cũng làm hạn chế khả năng phát triển của ngực. Vì ở lứa tuổi này cơ thể các em chưa phát triển một cách đầy đủ.
|
THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ BƠM NGỰC GÂY CHẾT NGƯỜI Ở HÀ NỘI Hầu hết các trung tâm thẩm mỹ không được phép bơm ngực Sẽ tổng kiểm tra các trung tâm thẩm mỹ trong vài ngày tới (NLĐ)- Sáng 21-4, Đoàn Thanh tra của Sở Y tế Hà Nội xác minh thêm một số vấn đề xung quanh vụ bơm ngực gây chết người. Cán bộ Quản lý thị trường của phường Đồng Xuân cho biết, đăng ký kinh doanh của cơ sở “thẩm mỹ viện” Hồng Chi Sài Gòn không ở số 1 dốc ga Long Biên mà lại ở số 1 Gầm Cầu. Cũng theo cán bộ này, từ tháng 10-2004, sau khi phát hiện cơ sở này có thực hiện việc xăm môi, UBND phường đã lập biên bản đình chỉ nhưng sau đó cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động. Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân Vũ Thị Xuân Mai thừa nhận, chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm trong vụ việc nâng ngực gây chết người tại “thẩm mỹ viện” Hồng Chi Sài Gòn song cũng có một điểm khó cho phường là việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các hộ đều do chủ kinh doanh trực tiếp thông qua quận nên phường không hề nắm được. Theo ông Lê Nhân Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cơ sở Hồng Chi Sài Gòn không phải là cơ sở giải phẫu thẩm mỹ do ngành y tế cấp phép. Như vậy, việc cơ sở này thực hiện nâng ngực bằng kỹ thuật y tế là bất hợp pháp. Hiện nay trên địa bàn Hà Nội có 10 cơ sở như vậy, còn lại phần lớn là hành nghề không đúng chức năng. Cũng theo ông Tuấn, ngay cả các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ đã được ngành y tế cấp phép cũng không được tiến hành giải phẫu nâng ngực. Tuy nhiên, một số cơ sở cứ có giấy phép đăng ký kinh doanh xong là phớt lờ quy định, tiến hành những ca giải phẫu thẩm mỹ gây chảy máu. Ông chánh Thanh tra Sở Y tế còn cho biết thêm, sở sẽ thống nhất lại với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để tiến hành đợt kiểm tra các trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn TP Hà Nội ngay trong vài ngày tới. N.Dung |
Bình luận (0)