xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phòng virus corona sao cho đúng?

NGỌC DUNG - ANH THƯ

Sáng 3-2, Báo Người Lao Động đã tổ chức giao lưu trực tuyến "Phòng virus corona sao cho đúng?" với sự tham gia của 6 chuyên gia y tế từ Hà Nội, TP HCM và Khánh Hòa

Theo các bác sĩ, ngăn chặn dịch không có nghĩa là đổ xô nhau đi xét nghiệm, mà là cách ly người nghi nhiễm đúng cách, đủ thời gian.

Cách ly: Rất quan trọng

ThS-BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, khẳng định: "Cách ly đúng quy định là một trong những biện pháp hiệu quả để khống chế dịch bệnh lây truyền. Hiện nay, TP HCM đã chỉ đạo các trường hợp lao động đến từ Trung Quốc phải được cách ly đủ 14 ngày mới được vào làm việc".

BS Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế), cho rằng, tùy theo tình hình sẽ có những biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc cho học sinh (HS) nghỉ học. Với HS mẫu giáo, tiểu học, nhận thức về tự bảo vệ mình chưa nhiều, nếu mang khẩu trang trong lớp học cũng có nguy cơ lây cho bạn khác do vứt khẩu trang lung tung. Vì thế Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, tùy tình hình cụ thể của từng địa phương mà chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho HS nghỉ học.

BS Nguyễn Đình Anh cho biết với sự chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, trong thời gian qua ngành y tế đã thường xuyên cung cấp thông tin về nguồn lây bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng. "Chúng tôi mong người dân hãy bình tĩnh và tìm hiểu các nguồn thông tin từ Chính phủ, từ Bộ Y tế và các cơ quan truyền thông đại chúng chính thống" - BS Đình Anh khuyến cáo.

Theo ThS-BS Nguyễn Vũ Quốc Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, ngay từ khi Trung Quốc có thông báo về dịch bệnh do virus corona, từ cấp bộ, ngành trung ương đến địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động tầm soát và khống chế bệnh dịch, như yêu cầu ngành y tế lắp đặt các máy tầm soát nhiệt ở sân bay, thành lập các khu cách ly ở các bệnh viện, lập các tổ phản ứng nhanh, tăng cường tuyên truyền…

ThS-BS Võ Ngọc Anh Thơ, Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, tư vấn: "Khi nghi ngờ bị nhiễm nCoV với các triệu chứng như sốt, ho, khó thở sau khi có tiếp xúc gần với các trường hợp là ca xác định, nghi ngờ, có thể mắc bệnh nCoV, hoặc đã đi/đến/ở/về từ vùng dịch bệnh, cách tốt nhất là phải đi khám ngay tại các cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp cách ly, điều trị phù hợp".

Cũng theo BS Anh Thơ, biện pháp phòng ngừa hiện nay là hạn chế đi đến nơi đông người; rửa tay với xà phòng; mang khẩu trang đúng cách khi đến nơi có nguy cơ hoặc khi tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ ở cự ly gần (trong khoảng cách 2 m); tăng cường sức đề kháng cơ thể bằng cách ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn, tránh tiếp xúc gần với động vật; ăn các thức ăn đã nấu chín, giữ nơi ở và làm việc sạch sẽ, thông thoáng.

Phòng virus corona sao cho đúng? - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến tại Báo Người Lao ĐộngẢnh: TẤN THẠNH

Biện pháp phòng bệnh tại gia đình

ThS-BS Nguyễn Trí Dũng lưu ý thêm điều quan trọng nhất là với các phụ huynh là cần theo sát diễn biến dịch, tuân thủ các hướng dẫn dự phòng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trong khi đó, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Phòng Công tác xã hội, kiêm điều hành Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, khuyến cáo điều cần thiết là xác định HS nào đã đi Trung Quốc trong vòng 14 ngày phải bắt buộc mang khẩu trang đi học, nếu có dấu hiệu bệnh thì khám theo hướng dẫn. Tất cả HS cần thường xuyên rửa tay đúng cách.

Trả lời câu hỏi của bạn đọc về virus corona có thể lây qua đường tiêu hóa hay không, TS-BS Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, cho biết đường lây này hiện chưa được xác định, bởi các nghiên cứu gần đây mới chỉ tập trung vào lây nhiễm qua đường hô hấp (qua giọt bắn từ đường hô hấp người bệnh đến đường hô hấp người lành hoặc tiếp xúc gần, bắt tay, hoặc chạm vào các bề mặt có bám virus).

"Bởi lo ngại khả năng lây nhiễm qua các đường khác, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương hiện đã tiến hành xét nghiệm cả những mẫu nước tiểu và mẫu phân của bệnh nhân nhằm bảo đảm người bệnh phải sạch hoàn toàn virus mới được coi là người hồi phục và có thể xuất viện" - BS Phạm Quang Thái nói.

Khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh tại gia đình, BS Phạm Quang Thái thông tin virus tồn tại khá yếu ngoài môi trường và bị tiêu diệt dễ dàng bởi các chất sát trùng thông thường như cồn 70 độ, cloramin B 0,5%, xà phòng… Vì vậy, làm sạch nhà cửa bằng các chất tẩy rửa, sát khuẩn thông thường là cần thiết để bảo vệ gia đình trước nhiều tác nhân nhiễm trùng, không riêng gì nCoV.

Khi đi lại bằng phương tiện công cộng, cần mang khẩu trang, kính và tránh cầm nắm vào các vị trí như tay vịn, thành ghế. Trường hợp phải chạm vào các vị trí này, tránh tuyệt đối không để tay chạm vào khu vực mắt, mũi, miệng. Sau khi ra khỏi xe, cởi bỏ khẩu trang, rửa tay thật sạch với xà phòng và nước hoặc có thể dùng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh tay.

BS Trương Hữu Khanh cung cấp thêm thông tin, các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của virus corona, nên tốt nhất là ở trong môi trường có nhiệt độ trên 25 độ C, độ ẩm 50% trở lên và thông thoáng. Chẳng hạn một lớp học, hay văn phòng làm việc nên để nhiệt độ máy lạnh trên 25 độ C, nếu có thể thì thay máy lạnh bằng quạt máy, mở cửa cho thông thoáng.

Khó phân biệt sốt do virus corona và sốt thông thường

BS Phạm Quang Thái cho biết cảm lạnh, cảm cúm, viêm phổi thông thường và bị nhiễm virus corona không thể phân biệt nếu chỉ căn cứ vào các biểu hiện triệu chứng bệnh. Chỉ có thể xác định thông qua xét nghiệm, cộng thêm những yếu tố như đối tượng có nguy cơ (đã đến khu vực có dịch, hoặc tiếp xúc với người bệnh nghi ngờ/xác định nhiễm corona).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo