xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sản phụ và thai nhi chết bất thường

Trọng Đức

Sản phụ 26 tuổi mang thai lần thứ 2 trong tình trạng sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh tật và khám thai định kỳ song khi chuyển dạ và sinh con tại bệnh viện ở Hải Phòng thì cả con và mẹ đều tử vong.

Chiều 6-2, ông Phan Trọng Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, xác nhận trường hợp sản phụ Phạm Thị Trang (SN 1988, ở thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cùng thai nhi đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kiến An (Hải Phòng) song cho biết đây là trường hợp “bất khả kháng”.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3-2 (tức ngày 4 Tết Giáp Ngọ), thấy chị Phạm Thị Trang chuyển dạ, gia đình đã đưa đến nhập viện tại Bệnh viện huyện Kiến Thụy. Tuy nhiên, trong quá trình sinh nở, sản phụ Trang bất ngờ bị ngất, có biểu hiện ngừng tim, phải thở ôxy.

Thấy sản phụ có triệu chứng bất thường, nguy cơ đẻ khó, các sỹ tuyến trên là Bệnh viện đa khoa Kiến An đã phải có mặt can thiệp và phát hiện thai nhi đã chết. Ngay sau đó, sản phụ này được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Kiến An để cấp cứu.

Tại đây, sau khi vào phòng cấp cứu được hơn 1 tiếng thì thai nhi trai nặng 3 kg được đưa ra cho người nhà mang về lo mai tang, còn chị trang tiếp tục được cấp cứu từ 0 giờ 30 phút đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau (4-2) đã tử vong.

Theo anh Đặng Văn Hoạt ( SN 1987, chồng sản phụ Trang), vợ mình mang thai cháu thứ hai trong tình trạng sức khỏe tốt. Bản thân chị Trang cũng không hề có tiền sử bệnh tật gì. Hàng tháng chị Trang vẫn đi khám định kỳ và chị chuyển dạ đúng với dự sinh.

Anh Hoạt bức xúc cho biết đến ngày 6-2, phía bệnh viện vẫn chưa có thông báo chính thức gì với gia đình về nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Trang cùng thai nhi trong quá trình sinh nở.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí chiều 6-2, ông Phan Trọng Khánh, cho biết trường hợp sản phụ Phạm Thị Trang cùng thai nhi đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kiến An là “bất khả kháng” vì nguyên nhân dẫn đến tử vong do trong quá trình chuyển dạ người mẹ đã bị tai biến do tắc mạch ối.

Ông Khánh giải thích thêm: “Đây là trường hợp rất hy hữu. Khi nước ối vào trong mạch máu gây tắc dẫn đến tai biến không thể cứu chữa được”.

Giám đốc Sở Y tế hải Phòng cũng khẳng định quá trình kiểm tra cho thấy “không có một lỗi nào từ phía bệnh viện, quy trình từ khi sản phụ bắt đầu nhập viện đến cuối đều rất chặt chẽ”. Lý giải về việc khi thấy chị Trang la hét vì đau dữ dội, gia đình yêu cầu mổ đẻ cho sản phụ nhưng không được chấp nhận, ông Khánh cho biết: “sản phụ đẻ thường, trong thời gian chuyển dạ, độ mở đủ để đẻ thì các bác sĩ không phải can thiệp mổ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo