xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau Tết, nhiều người đi khám, chữa bệnh

Bài và ảnh: HẢI YẾN

Sau Tết Nguyên đán, TP HCM tiếp tục là vùng xanh khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, người dân tranh thủ đến bệnh viện khám, chữa bệnh

Bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Phan Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết sau Tết, số bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh tăng gấp đôi.

Bệnh nhân tăng đột biến

Ngồi chờ đến lượt khám bệnh cho con trai, anh T.V.T (ngụ Đồng Nai) cho biết từ sáng sớm, 2 vợ chồng đã chạy xe máy gần 100 km từ nhà lên bệnh viện để khám cho con trai chưa đầy 2 tuổi bị viêm da.

"Trước đó, tôi cũng cho con khám ở bệnh viện địa phương, tại đây chẩn đoán bé bị viêm da cơ địa. Tuy nhiên, đến nay tình trạng vẫn không cải thiện, tay chân bé vẫn bị bong tróc da từng mảng nên cho con đến Bệnh viện Da liễu thăm khám" - anh T. cho biết.

Theo BS Nguyễn Thị Phan Thúy, từ ngày 7-2 tới nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu TP HCM tiếp nhận khoảng 2.500 lượt bệnh nhân tới khám bệnh. Lý giải nguyên nhân lượng bệnh nhân gia tăng, BS Thúy cho rằng những ngày nghỉ Tết người dân thay đổi thói quen như thức khuya, đi du lịch, ăn nhiều đồ ngọt, béo, hải sản, các loại hạt nên dễ dẫn đến dị ứng ngứa, nổi mẩn. Không ít trường hợp là do dị ứng với mỹ phẩm.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) lượng bệnh nhi đến khám cũng tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2022.

Có mặt tại bệnh viện từ 6 giờ ngày 9-2, chị P.T.D (29 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết 2 vợ chồng tranh thủ đi từ 5 giờ sáng để kịp vào khám bệnh cho con trai hơn 7 tháng tuổi. "Bé bị mọc mụn ở mắt hơn 1 tháng. Tuy nhiên, do sợ dịch bệnh, bé còn nhỏ nên chần chừ đến giờ. Hiện nay, ở TP HCM dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên yên tâm cho bé đi khám" - chị D. nói.

ThS-BS Nguyễn Thành Đạt, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), cho biết trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, bệnh viện tiếp nhận trung bình khoảng 6.000 - 7.000 bệnh nhi đến khám mỗi ngày. Sau khi dịch bùng phát, bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh/ngày. Tuy nhiên, từ ngày 7-2 đến nay, số bệnh nhân tăng đột biến, mỗi ngày có gần 2.000 lượt bệnh nhi đến khám.

Theo BS Đạt, tuy số bệnh nhi tăng cao nhưng chủ yếu là các bệnh như sốt, ho, sổ mũi, viêm họng, viêm tiểu phế quản... chưa ghi nhận ca mắc Covid -19 nào.

Sau Tết, nhiều người đi khám, chữa bệnh - Ảnh 1.

Bệnh nhân ngồi chờ tới lượt khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM

Bệnh nhân ngoại tỉnh chiếm đa số

BS-CK2 Trương Quang Anh Vũ, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), cho biết những ngày qua, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 lượt bệnh nhân đến khám mỗi ngày, tăng nhiều hơn so với trước Tết.

Bệnh nhân đến khám chủ yếu là người lớn tuổi, mắc bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường…), thường xuyên phải tái khám định kỳ. Do ảnh hưởng dịch bệnh cộng thêm lịch nghỉ Tết nên nhiều người trì hoãn. Vì vậy, sau Tết bệnh nhân đến khám đông hơn trước.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, thống kê trong ngày đầu tiên khám bệnh trở lại (ngày 7-2) số bệnh nhân cũng gia tăng đáng kể, có 5.047 lượt khám chuyên khoa, 140 trường hợp cấp cứu, 14 sản phụ nhập viện sinh con. Tổng số lượt thăm khám trong ngày là 5.201 trường hợp, con số này tăng cao so với những ngày trước Tết (ngày 27-1, có 3.948 lượt thăm khám; ngày 28-1, có 3.166 lượt). Đáng chú ý, số bệnh nhân là người dân ngoại tỉnh đến thăm khám chiếm đa số.

BS Trương Quang Anh Vũ khuyến cáo với người lớn tuổi, mắc bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch... đừng nên ngại đi tái khám vì lý do sợ dịch bệnh, cần phải thăm khám định kỳ, theo lịch của BS điều trị (khi đi chỉ cần tuân thủ 5K). Vì với người cao tuổi mắc bệnh nền nếu không uống thuốc, điều trị đúng phác đồ sẽ dễ có nguy cơ chuyển bệnh nặng hơn, nhanh hơn so với đối tượng khác.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, cho biết thông thường, sau kỳ nghỉ Tết số ca đến khám chữa bệnh sẽ tăng. Đây là quy luật bình thường, vì gần Tết hoặc trong Tết có mắc bệnh (nếu nhẹ) người dân thường ngại đi khám bệnh, chờ qua Tết mới đi bệnh viện. "Các bệnh viện của TP HCM lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng xử lý, điều trị cho người bệnh, kể cả những trường hợp bệnh nhân nặng. Do là bệnh viện tuyến cuối nên có nhiều người bệnh các tỉnh "vượt tuyến" tìm đến, song các bệnh viện tại thành phố luôn bảo đảm năng lực điều trị ngay cả khi số bệnh nhân gia tăng" - bà Mai thông tin.

BS Nguyễn Thành Đạt lưu ý sắp tới trẻ trở lại trường nên không chỉ có nguy cơ mắc Covid-19 mà có thể sẽ xuất hiện thêm bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Do đó, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ thực hiện nghiêm 5K, giữ gìn vệ sinh tốt. Riêng với trẻ nhỏ, cần vệ sinh thường xuyên các dụng cụ học tập, đồ chơi, lớp học, tăng cường dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo