Sóng điện thoại kết hợp hơi xăng gây nổ
Vì sao ĐTDĐ lại phát cháy khi đổ xăng như vậy? Theo Công ty Dầu khí Shell, ĐTDĐ khi bấm khởi động hay khi reo chuông có thể truyền năng lượng đủ để tạo tia lửa gây cháy. Do vậy, ĐTDĐ có thể làm cháy nhiên liệu hay hơi của các chất dễ cháy.
Tiến sĩ Lê Tiến Thường, bộ môn Viễn thông ĐH Bách khoa TPHCM, giải thích sóng điện từ phát ra từ ĐTDĐ rất thấp, chỉ ở mức vài milliwatts (mW). Tuy nhiên, khi ĐTDĐ hoạt động (nhận cuộc gọi hoặc gọi đi) thì sóng điện từ phát ra mạnh gấp hàng chục lần trạng thái bình thường và tạo ra trường điện từ bức xạ. Đặc biệt, ĐTDĐ phát sóng điện từ càng mạnh khi ở xa trạm gốc liên lạc (đặt rải rác trong TP). Nếu ở môi trường không khí bình thường thì không có sự nguy hiểm nhưng ở các trạm xăng sẽ có nguy cơ cháy nổ cao. Tại đây, trong quá trình bơm xăng, một phần xăng sẽ bốc hơi và khuếch tán trong không khí hình thành những “đám mây” hơi xăng chứa các ion điện tạo ra môi trường điện từ rất nguy hiểm mà mắt thường không thể nhìn thấy. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Thường, khi người sử dụng ấn nút ĐTDĐ để nghe cuộc gọi hoặc gọi đi trong môi trường ở trạm xăng là vô tình tạo nên sự cộng hưởng từ ngẫu nhiên giữa sóng điện từ của máy và môi trường điện từ của trạm xăng. Sự cộng hưởng từ này xảy ra đột ngột nên tạo tia lửa điện trong tích tắc (giống như hiện tượng sấm chớp trong thiên nhiên). Tia lửa điện này ngay lập tức tác động ngược trở lại ăng-ten của ĐTDĐ làm cháy, nổ ĐTDĐ. Tiến sĩ Thường cũng cho biết, ĐTDĐ càng có sóng mạnh thì nguy cơ cháy nổ càng cao.
Nhà sản xuất khuyến cáo: Không sử dụng ĐTDĐ nơi dễ cháy nổ
Trong thông báo, Công ty Dầu khí Shell khuyến cáo không nên dùng ĐTDĐ ở trạm xăng hay khi tiếp nhiên liệu cho các loại xe cộ tàu bè. Tắt ĐTDĐ khi đi gần vật liệu dễ cháy nổ như các loại hóa chất, khí gas, dung môi...
Ông Nguyễn Lương Trung, phụ trách Trung tâm Bảo hành ĐTDĐ Công ty FPT (nhà phân phối chính thức ĐTDĐ Samsung, Motorola tại Việt Nam), cho biết khách hàng khi mua ĐTDĐ sẽ được cung cấp giấy bảo hành và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Vì vậy, trước khi sử dụng điện thoại, khách hàng cần xem tài liệu hướng dẫn để sử dụng an toàn và hiệu quả nhất.
Ông Trương Minh Tứ, Giám đốc Sản phẩm và Hậu mãi Nokia Việt Nam, cũng cho biết khách hàng mua ĐTDĐ Nokia nhập chính thức của nhà phân phối do Nokia ủy nhiệm sẽ có sách hướng dẫn sử dụng ĐTDĐ Nokia kèm theo. Trong sách hướng dẫn sử dụng mục 9 (Giữ gìn và bảo trì), mục 10 (Thông tin quan trọng về sự an toàn) và mục Bảo hành giới hạn có nêu rất chi tiết và cụ thể về an toàn cho người sử dụng cũng như những quy định về cách sử dụng ĐTDĐ ở những địa điểm dễ gây cháy nổ... Ví dụ như: Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ, tắt điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu và những khu vực được yêu cầu tắt động cơ xe. Do đó, người sử dụng ĐTDĐ không tuân theo những quy định cần thiết nêu trong những mục trên sẽ tự chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
Bình luận (0)