Điều này cho thấy nếu thị lực bị hỏng thì phần của vỏ não bình thường chịu trách nhiệm về thị giác không phải là vô dụng mà nó đã “tiếp tay” cho các giác quan khác.
Một công trình nghiên cứu mới đây của giáo sư tâm lý học thần kinh Maurice Ptito cho biết một người mù có thể sử dụng phần vỏ não về thị giác của mình để nhìn... với cái lưỡi của mình! Bằng một thiết bị có chức năng biến các hình ảnh thành các xung vi điện, áp vào lưỡi những đối tượng thí nghiệm có thể nhận được những hình thù đơn giản đang chuyển động nhờ phần vỏ não thị giác.
Do có khả năng cấu thành mô rất mạnh, bộ não đã tự tổ chức lại dựa theo kinh nghiệm của nó. Ông J. M. Edeline, giám đốc về nghiên cứu sinh học thần kinh thuộc Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học ở Orsay của Pháp, giải thích: Rất có thể các vùng của vỏ não dùng vào thị giác đã được thính giác thu lại để sử dụng nhưng chỉ có từ 10% đến 20% của vỏ não này mà thôi. Các công trình nghiên cứu đều chứng minh là người điếc không có thị giác tốt hơn nhưng họ đã sử dụng tốt hơn thị giác ngoại biên, do đó đã bù cho khi thiếu những âm thanh thật vang ở xa.
Bình luận (0)