xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thần tốc dập dịch trong khu công nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có nhiều nguyên nhân khiến số ca Covid-19 ở Bắc Giang tăng nhanh, trong đó có lý do ổ dịch bùng phát ở khu công nghiệp là nơi tập trung số lượng lớn công nhân

Ngày 16-5, Việt Nam ghi nhận 190 ca mắc Covid-19, gồm 3 ca nhập cảnh và 187 ca mắc trong nước. Tỉnh Bắc Giang tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng với hơn 98 ca. Từ ngày 27-4 đến nay, Bắc Giang ghi nhận 314 ca Covid-19 cộng đồng, nhiều nhất cả nước.

Nỗ lực truy vết

Bắc Giang có 385 doanh nghiệp tại 6 khu công nghiệp (KCN). Các chuyên gia dịch tễ cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến số ca Covid-19 ở Bắc Giang tăng nhanh, trong đó có việc ổ dịch bùng phát ở KCN - nơi tập trung đông công nhân.

Thần tốc dập dịch trong khu công nghiệp - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại tỉnh Bắc Giang .Ảnh: TUẤN DŨNG

Liên quan ổ dịch ở Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên), ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, chỉ ra ở đây dây chuyền làm việc công nhân ngồi rất sát nhau trong phòng khép kín, trần thấp, sử dụng điều hòa trung tâm... nên khả năng lây lan dịch bệnh cao.

Sáng 16-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra các cơ sở cách ly y tế lớn của tỉnh tại Bắc Giang. Bộ Y tế đã cử đoàn chuyên gia xét nghiệm xuống Bắc Giang giúp đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm.

Nhận định tình hình tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu tỉnh tiếp tục khẩn trương truy vết. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị tại khu cách ly tập trung phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên hằng ngày, nếu phát hiện trường hợp dương tính thì đưa đi điều trị ngay, không chờ kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, đề phòng lây lan trong khu cách ly. Đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đề nghị Bắc Giang phải thành lập ngay đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn Covid-19 trong KCN. Nơi nào không bảo đảm an toàn phải cho dừng hoạt động.

Trong khi đó, Ban Quản lý các Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ở đây có 80 công ty đang hoạt động sản xuất - kinh doanh với gần 36.500 lao động. Qua kiểm tra, tất cả doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã chấp thuận cho đại diện 12 công ty lớn tại các khu kinh tế - công nghiệp tham gia họp trực tuyến phòng chống dịch mỗi ngày.

Không điều trị xen lẫn

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, yêu cầu không "rải" bệnh nhân Covid-19 ra nhiều bệnh viện, không điều trị xen lẫn để phòng nguy cơ lây nhiễm chéo Covid-19 sang bệnh nhân thường khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn về cách ly tập trung đối với người lao động làm việc tại Công ty TNHH Hosiden. Theo đó, yêu cầu các địa phương khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tổ chức đưa đi cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp là người lao động làm việc tại công ty này. Trước khi đưa các đối tượng vào khu cách ly tập trung, yêu cầu kiểm tra kỹ yếu tố dịch tễ để sàng lọc, chia nhóm đối tượng theo mức độ nguy cơ để bố trí vào cùng khu vực; những trường hợp có nguy cơ cao thì bố trí cách ly riêng, bảo đảm không lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Sau khi xuất hiện ca dương tính tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam đã huy động lực lượng phong tỏa, truy vết F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm và tìm nguồn lây nhiễm. Trong đêm 15-5, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cùng ngành y tế tới xã Công Lý. Tại đây, ông Huy yêu cầu ngành y tế và địa phương phải xác định tất cả trường hợp F1 là F0 để xét nghiệm thật nhanh, kịp thời có biện pháp xử lý; yêu cầu lực lượng công an thần tốc điều tra truy vết thật kỹ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng đồng ý với đề xuất của huyện Lý Nhân, thực hiện cách ly xã hội toàn xã Công Lý từ 0 giờ ngày 16-5, gồm 3.184 hộ với 9.559 nhân khẩu.

"Chia lửa" cho vùng dịch

Ngay khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở Bắc Giang trong 2 ngày qua, trong chiều 16-5, TP Hà Nội đã hỗ trợ Bắc Giang xét nghiệm trên 10.000 mẫu; hỗ trợ điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch toàn bộ KCN Vân Trung với gần 100.000 công nhân... TP cũng sẽ cử 16 chuyên gia chống dịch hàng đầu để hỗ trợ Bắc Giang.

250 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đã lên đường chi viện hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Từ chiều 15-5, sau khi đến Bắc Giang, 200 nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã chia làm 10 tổ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (KCN Quang Châu). Đến 22 giờ cùng ngày đã lấy mẫu cho 9.000 người.

Một số địa phương như Điện Biên, Hà Nam những ngày qua đang mất dấu nguồn lây ban đầu (F0). Các lực lượng chức năng ngày 16-5 khẩn trương cho truy vết nguồn lây ban đầu của ca F0, truy vết các ca F1, giãn cách xã hội một số địa phương và phong tỏa một số khu vực để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại tỉnh Điện Biên, chính quyền huyện Nậm Pồ đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, kế toán Trường Tiểu học Tân Phong (bệnh nhân Covid-19 số 3758). Cùng bị tạm đình chỉ công tác còn có bà Nguyễn Thị Hoa, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học nói trên và ông Vàng Văn Lập - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Si Pa Phìn - do vi phạm quy định phòng chống dịch. 

Kiểm soát bằng được ổ dịch

Chiều 16-5, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh các KCN tập trung là nơi nhạy cảm, đông người, ảnh hưởng trực tiếp đến sức sản xuất của cả đất nước, vì vậy phải kiểm soát bằng được các ổ dịch trong KCN ở Bắc Ninh, Bắc Giang, không được để lan ra các KCN khác. "KCN tập trung rất đông người, lây lan rất nhanh với chủng mới hiện nay. Nếu một KCN dừng sản xuất ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của đất nước, đằng sau đó là biết bao nhiêu công nhân" - Phó Thủ tướng lưu ý.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo và các chuyên gia cho rằng mặc dù đã rất tích cực nhưng trong điều kiện đặc biệt ở KCN, biến thể mới của virus lây lan nhanh nên tiến độ kiểm soát dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang có thể chậm hơn dự kiến. "Với nguyên tắc "mục tiêu kép" trong phòng chống dịch, như Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo đã thống nhất từ năm 2020, tinh thần chúng ta thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để không bị dịch xâm nhập; khi đã có mầm bệnh vào phải truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch nhanh nhất, gọn nhất có thể" - Phó Thủ tướng nói.

Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh khi cách ly tập trung rất nhiều người phải kết hợp xét nghiệm, không để lây trong khu cách ly. Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chi viện, hỗ trợ của các địa phương, đơn vị cho Bắc Giang, Bắc Ninh, đồng thời giao cho Bộ Y tế, quân y, y tế công an tập huấn, chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng dự phòng, có xe xét nghiệm lưu động để chi viện kịp thời trong tình huống cần lấy mẫu gấp trong thời gian ngắn, nhất là tại KCN.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát lại các quy định về khai báo y tế, bảo đảm thật đơn giản, thuận tiện để mọi người dân có thể khai báo; những người có khó khăn trong khai báo thì có người trợ giúp. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đề nghị ngoài những đối tượng bắt buộc phải khai báo y tế như: vào bệnh viện, đi máy bay, có liên quan đến vùng dịch, ca nhiễm... thì cần quy định thêm sinh viên đại học, công nhân làm việc trong KCN tập trung cũng cần khai báo y tế.

Trước mắt, Ban Chỉ đạo yêu cầu chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP Đà Nẵng căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chỉ đạo khai báo y tế bắt buộc đối với người làm việc trong khu tập trung, để có ngay phương án ứng phó khi xuất hiện dịch liên quan đến KCN, không để lây lan.

Ng.Dung


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo