xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thông tin mới về vụ sản phụ sinh con chết lưu tại khu cách ly

TÂM QUÂN - TÂM MINH

(NLĐO) – 111 người về từ Philippines đang được cách ly tại tỉnh Đồng Tháp đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tối 20-7, thông tin từ Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết có một trường hợp sản phụ sinh non sau khi được tiếp nhận về khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh (cũ).

khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh (cũ) tiếp nhận 111 người về từ Philippines để cách ly tập trung phòng, chống Covid-19, trong số đó có nhiều phụ nữ đang mang thai.

Thông tin mới về vụ sản phụ sinh con chết lưu tại khu cách ly - Ảnh 1.

Tiếp nhận 111 công dân từ Philippines . Ảnh: TÂM MINH

Trường hợp nữ công dân sinh năm 1985 (35 tuổi) mang thai tuần thứ 30 có dấu hiệu thai chết lưu, do có chấn thương (bị té) từ lúc còn ở Philippines.

Vào sáng 19-7, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng, sau đó sinh một em bé (đã chết). Vì thế, tổ y tế trực cấp cứu và kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Hiện tại, sức khoẻ của sản phụ đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, cách ly tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Thi hài thai nhi được xử lý thực hiện theo đúng qui trình hướng dẫn xử lý thi hài của bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Thông tin mới về vụ sản phụ sinh con chết lưu tại khu cách ly - Ảnh 2.

Thực hiện các biện pháp y tế với những công dân vừa đến nhận cách ly. Ảnh: TÂM MINH

Trước đó, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tối 18-7, 111 người về từ Philippines đã được tiếp nhận tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (TP Sa Đéc) để cách ly y tế tập trung phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo đó, 111 công dân Việt Nam trong tổng số 241 người (số còn lại được đưa đi cách ly tại tỉnh Hậu Giang) trên chuyến bay VJ2527 từ Manila (Philippines) về Sân bay Cần Thơ và được đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh ra cộng động. Đây là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về Việt Nam, trong đó có nhiều trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên tốt nghiệp chờ về nước. Ngoài ra, trong số này còn nhiều trường hợp thăm người thân/đi du lịch bị kẹt lại, đặc biệt có một trường hợp là nạn nhân của nạn buôn người.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cần Thơ, 111 công dân này đã được kiểm tra y tế và đưa thẳng về Bệnh viện dã chiến Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Ngay khi đặt chân đến khu cách ly, tất cả công dân đều được hướng dẫn vệ sinh tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế và phân loại nhóm đối tượng để thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định; đồng thời bố trí nơi ăn nghỉ ngay trong đêm.

Sáng 20-7, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp - cho biết kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP HCM của 111 người nêu trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Các công dân này sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi 14 ngày theo quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo