PGS.TS Vương Tiến Hòa, bộ môn Phụ sản, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, ông đã gặp nhiều trường hợp sản phụ bụng to nhưng xét nghiệm thì không có thai, gọi là thai giả.
Xét về mặt khoa học, bụng to có thể là do béo lên. Vì khi người phụ nữ bảo có thai, người chồng và gia đình ưu tiên dồn ép cho ăn uống nhiều, không phải làm việc nên tăng cân là điều dĩ nhiên, hoặc là họ bị bệnh như u nang buồng trứng to cũng làm cho bụng to. Khi xét nghiệm hCG (trong 3 tháng đầu) kết quả âm tính và khi siêu âm thì không thấy hình ảnh thai nhi.
PTS Nguyễn Viết Tiến, thứ trưởng Bộ Y tế, giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ cũng khẳng định, không thể có chuyện chửa đến 16, 18, thậm chí 28 tháng chưa sinh. Đó là chuyện lừa nhau mà thôi. Thai sẽ chết lưu nếu nằm trong tử cung quá lâu. Thực tế, hiếm có người thai quá 42 tuần. Nếu thai đã bước sang tuần 42, dù bà mẹ chưa có biểu hiện sinh bác sĩ cũng phải can thiệp ngay.

Chửa trâu dễ tử vong cả mẹ và con
Dân ta vẫn quan niệm có hiện tượng chửa 12 tháng chưa đẻ gọi là chửa trâu. Họ coi đó là hiện tượng bình thường của thai nghén nhưng thực tế, nếu thai nghén quá 280 ngày (40 tuần lễ) không sinh thì thai nhi có khả năng trở thành thai già (già ngày, già tháng).
Thai già tính từ ngày 288 trở đi. Theo thống kê, có đến 2% số người sinh hằng năm là thai già tháng (hay chửa trâu). TS Tiến cho biết: "Trường hợp chửa lâu nhất tôi gặp là bước sang tuần thứ 42. Với những trường hợp này, bác sĩ sau khi khám xong mà cho bệnh nhân về là không chấp nhận được vì nó liên quan đến tính mạng của người mẹ và thai nhi".
Bình luận (0)