Lờn Viagra 50, tăng “đô” Viagra 100
Dạo qua “phố thuốc tây” trên đường Hai Bà Trưng, TPHCM, trong vai người đi mua thuốc RLC cho người thân, chúng tôi được giới thiệu nhiều loại thuốc nhập từ nước ngoài và cả những loại được sản xuất tại Việt Nam với nhiều mức giá khác nhau, từ vài chục ngàn cho đến gần hai trăm ngàn đồng. Trong tất cả các loại thuốc RLC thì Levitra (sản xuất tại Đức) là có giá bán cao nhất, khoảng 180.000 đồng/viên, vì là thuốc dành cho người cao huyết áp nên khách hàng lớn tuổi thường chuộng loại này. Tại một hiệu thuốc khá nổi tiếng trên đường này, tôi gặp một ông khoảng 40 tuổi đến hỏi mua 10 viên Viagra 100 với giá 170.000 đồng/viên. Có vẻ đã quen sử dụng loại thuốc này, khách hàng này không đưa toa, không cần hỏi nhiều về thuốc, giá tiền và cũng không sợ đây có thể là thuốc giả. Sau khi lấy thuốc, ông nhanh chóng đưa tiền đã được chuẩn bị trước và bước ra. Chị đứng quầy thuốc giải thích hiện nay Viagra là một trong những loại thuốc bán chạy nhất, gồm có Viagra 50 giá 130.000 đồng/viên và Viagra 100 giá 170.000 đồng/viên. Sở dĩ loại thuốc này được ưa chuộng vì đã là thương hiệu quen thuộc. Được biết, trước đây nhiều người chỉ sử dụng Viagra 50 nhưng gần đây đã đổi sang thuốc Viagra 100 vì dường như họ cảm thấy bị lờn thuốc.
Cảnh giác hàng xách tay
Tại một hiệu thuốc trên đường Nguyễn Chí Thanh, khi chúng tôi yêu cầu được mua thuốc có giá “mềm” hơn thì được giới thiệu những loại do VN sản xuất như Lovegra, Adagrin khoảng 50.000 đồng/viên. Thấy chúng tôi còn nghi ngờ về hiệu quả của loại thuốc này, người đứng quầy giải thích đây là thuốc sản xuất tại VN nhưng theo công thức nhượng quyền của các loại thuốc nổi tiếng trên thế giới nên vẫn bảo đảm hoạt chất. Còn nếu ít tiền hơn vẫn có thể sử dụng thuốc Viagra xách tay từ nước ngoài về có giá khoảng 30.000 - 35.000 đồng/viên. Tuy nhiên, người bán hàng này khuyến cáo nếu chưa quen sử dụng thuốc RLC và chưa “sành điệu” thì nên chọn thuốc VN vì những loại thuốc này ít bị làm giả. Còn những loại thuốc xách tay hoặc thuốc mẫu thì không ai dám bảo đảm 100% là thuốc thật. Ngay cả những bác sĩ chuyên khoa hoặc dược sĩ đôi khi cũng không nhận biết được đâu là thuốc giả, đâu là thuốc thật.
Bẻ đôi thuốc để giảm liều
Không chỉ có những quý ông U 50 mới quan tâm đến những loại “thần dược” này mà có cả nhiều người ở độ tuổi 30 cũng tìm đến thuốc RLC. Một anh trạc 32 tuổi hỏi mua thuốc Pycalis 10 với thái độ khá ngại ngùng. Không may, hiệu thuốc lúc này đã hết thuốc Pycalis 10 mà chỉ còn Pycalis 20. Dường như không muốn đến cửa hàng khác nên người khách hàng này hỏi có thuốc nào thay thế Pycalis 10 không. Thế nhưng không muốn giới thiệu loại thuốc khác, người chủ quầy trả lời có thể mua thuốc Pycalis 20 và bẻ đôi thuốc dùng 2 lần.
Người bán thuốc cho biết cách đây 2 năm, đối tượng khách hàng tìm mua những loại thuốc này đều trên 40 tuổi, nếu có khách hàng dưới 40 tuổi thì là những người mua theo toa. Còn hiện nay, đối tượng mua thuốc không có toa chỉ khoảng trên dưới 30 tuổi, nhiều người là khách hàng quen thuộc và chưa có gia đình.
|
Có thể tử vong nếu tự ý sử dụng thuốc Theo ước tính, khoảng 40% nam giới từ 35 - 50 tuổi mắc RLC. Qua thực tế khám chữa bệnh, bác sĩ Nguyễn Thành Như, Đơn vị Nam khoa – Bệnh viện Bình Dân TPHCM, cho biết có đến 50% số lượng bệnh nhân đến khám đã từng tự ý dùng qua thuốc RLC trước đó, đến khi không thấy hiệu quả họ mới tìm đến bác sĩ. Đã có trường hợp đang bị bệnh tim nhưng tự ý mua thuốc RLC sử dụng, ngay sau đó bệnh nhân này có triệu chứng tụt huyết áp, suýt tử vong nhưng được cứu sống kịp thời. Những người đang uống thuốc dãn mạch vành nitrat hoặc thuốc ức chế alpha điều trị bướu tiền liệt tuyến, thuốc điều trị cao huyết áp nếu tự ý sử dụng thuốc RLC không theo toa bác sĩ rất dễ bị tử vong. Cho tới nay, các thuốc điều trị RLC vẫn chỉ là những thuốc điều trị triệu chứng, tchứ không giúp người bệnh khỏi bệnh hoàn toàn. Để khắc phục, trước hết nên giảm bớt các áp lực, tập thể thao, bỏ thuốc lá, tình hình có thể cải thiện. Nếu 1 - 2 tháng sau vẫn không đỡ thì nên đến bác sĩ khám, chớ vội dùng thuốc. N.P |
Bình luận (0)