xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TPHCM cũng có bọ xít hút máu

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Vài tháng qua, dân Hà Nội hoang mang vì bọ xít hút máu thì nay, loại côn trùng này đã xuất hiện tại TPHCM

Ngày 21-9, đường dây nóng Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về việc loại bọ xít hút máu mà dư luận đang quan tâm, đã xuất hiện tại quận Tân Phú-TPHCM.

 
Xuất hiện ngày càng nhiều
 
Nơi phát hiện có loại bọ xít xuất hiện nhiều là nhà của vợ chồng anh Hồ Duy T. ở đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động thì không gian nhà anh T. sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp; kế vách nhà là khu đất bỏ trống với nhiều đống giàn giáo xây dựng bỏ ngổn ngang, trong đó nhiều thanh gỗ mục ẩm thấp vốn  là nơi mối mọt, chuột sinh sống.
 
Vợ anh T. cho biết loại bọ xít xuất hiện từ tuần trước, kể cả trên gác và dưới tầng trệt đều có. Bữa đó, tầm 19 giờ, người em trai ngồi xem tivi thì cảm giác dưới chân bị ngứa. Khi gãi thì tay bị vật nhọn chích. Nhìn kỹ lại thì phát hiện bọ xít lăn ra nền nhà, dùng chân giẫm thì máu đỏ tóe ra. Những ngày sau đó đều thấy bọ xít bò dưới nền nhà. Lúc bật điện lên thì chúng bu lại vách tường đối diện trước nhà.
 
Theo vợ anh T., qua truyền thông, chị biết bọ xít xuất hiện nhiều tại khu vực các tỉnh phía Bắc. Chị đem loại bọ xít xuất hiện ở nhà so sánh với loại bọ xít được cho là xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc thì giống hệt nhau.
 
 
img
Vợ của anh Hồ Duy T. dùng thuốc xịt muỗi để diệt bọ xít


Cụ thể, chúng đều có hình dạng dẹp, to bằng đầu ngón tay trỏ phụ nữ, màu đen, chân có gai nhọn, trên cánh có sọc vàng cam... Những ngày gần đây, mật độ bọ xít xuất hiện nhiều hơn với hàng chục con bay vào nhà mỗi tối và thường vào khoảng 19 giờ đến 20 giờ, trời mưa thì không thấy.
 
Lo sợ loại côn trùng này gieo rắc bệnh cho cả nhà, chị dùng bình thuốc xịt muỗi để phun thì thấy chúng bật ngửa không cử động nhưng không biết chết hay chưa. Chị cũng đã thông báo cho Trạm Y tế phường Sơn Kỳ.
 
Người nói biết, người nói không?
 
Theo ông Phạm Công Tráng, trưởng khu phố 1 phường Sơn Kỳ, khi được báo cáo về việc có bọ xít hút máu gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, ông cùng vợ anh T. thông báo cho UBND phường Sơn Kỳ đồng thời bắt hai con bọ xít bỏ vào bịch ni lông, chuyển ngay đến trạm y tế phường để làm căn cứ song hiện chưa có nhân viên y tế nào đến đây kiểm tra, khảo sát. Ngay thời điểm trưa 21-9, khi chúng tôi có mặt tại nhà anh T. để tìm hiểu thì cũng chưa hề có người của cơ quan chức năng nào đến để tìm hiểu.
 

Phát quang diệt bọ xít

Theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, bọ xít là loại côn trùng xuất hiện ở bất cứ đâu, đặc biệt có nhiều tại những nơi rậm rạp, vườn cây um tùm, môi trường ẩm thấp. Cách tốt nhất để phòng ngừa là phát quang, dọn dẹp môi trường thông thoáng, sạch sẽ. Trường hợp số lượng ít, lẻ tẻ thì không đáng ngại. Với số lượng lớn kiểu “ổ dịch” hàng ngàn con thì phải dập ngay theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trả lời thắc mắc của chúng tôi, ông Trần Quốc Tiến, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Sơn Kỳ, cho biết chưa nhận được báo cáo việc xuất hiện bọ xít hút máu trên địa bàn phường cũng như chưa nhận được mẫu gửi của người dân. Trong cuộc họp giao ban quận Tân Phú ngày 20-9 cũng chưa nghe đề cập vấn đề này.
 
Ông Tiến đề nghị phóng viên Báo Người Lao Động cung cấp lại địa chỉ nhà anh T. để cử người đến. Trong khi đó, một cán bộ của trạm y tế này lại cho biết là có nghe loáng thoáng việc bọ xít xuất hiện. Một nhân viên khác của trạm cũng cho hay là người dân đã mang mẫu đến trình nhưng hình như chỉ là loại ve chó (!?).
 
Cũng theo ông Tiến, ngay trong ngày 21-9, ông sẽ báo cáo tình hình với Trung tâm Y tế dự phòng và UBND quận Tân Phú đồng thời cử nhân viên đến khu vực nhà anh T. để khảo sát.
 
Sau đó, đoàn liên ngành của địa phương sẽ quyết định giải pháp y tế cần thiết. Ông Tiến cũng cho rằng việc bọ xít xuất hiện trên địa bàn là hiện tượng rất mới và xử trí đối với loại côn trùng này như thế nào cũng là điều chưa biết. “Từ trước đến giờ, chúng tôi chủ yếu xịt muỗi, diệt lăng quăng còn về xử trí côn trùng thì chưa làm bao giờ nên rất khó”- ông Tiến nói.
 
Trong khi đó, cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết mới nắm thông tin qua phóng viên Báo Người Lao Động nên trung tâm sẽ tìm hiểu, khảo sát, kiểm tra.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo