Phát hiện vi khuẩn tả sau 3 ngày nhập viện
Vào lúc 23 giờ ngày 6-4, bệnh nhân N.T.M có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy toàn nước với lượng rất nhiều, không rõ màu, không sốt và ói đến 3 lần. Ngay lúc đó bệnh nhân được đưa vào BV Đại học Y Dược TPHCM. Tại đây, bệnh nhân đã được cấp cứu và được lấy mẫu phân để soi tìm phẩy khuẩn tả. Sau đó, vào lúc 20 giờ 40 ngày 7-4, bệnh nhân được chuyển sang điều trị tiếp tại BV Bệnh Nhiệt đới. Đến ngày 8-4, kết quả soi phân tại BV Đại học Y Dược và cả BV Bệnh Nhiệt đới là không có phẩy khuẩn tả nhưng đến ngày 9-4, các bác sĩ tiếp tục thực hiện soi phân thì đã cho kết quả bệnh nhân N.T.M dương tính với phẩy khuẩn tả. Với kết quả này, bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới, chẩn đoán bệnh nhân N.T.M bị tiêu chảy cấp mất nước nặng do nhiễm khuẩn tả. Và đây là ca bệnh tả đầu tiên được phát hiện trên địa bàn TPHCM. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân N.T.M đã hồi phục trong tình trạng ổn định, không sốt, tiêu sệt bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được tiếp tục giữ lại tại BV Bệnh Nhiệt đới để cách ly và theo dõi.
Chưa xác định được nguồn bệnh
Qua khai thác quá trình diễn tiến bệnh, các bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt đới ghi nhận, trước đó vào ngày 1-4, con gái bệnh nhân N.T.M ở chung nhà trọ cũng bị tiêu chảy nhẹ nhưng đã tự hết. Đến ngày 5 và 6-4, bệnh nhân này và con gái có mua thức ăn chay bán rong tại chợ Bình Triệu. Trước đó, vào ngày 29-3, bệnh nhân N.T.M về Bình Phước và trở lại TPHCM vào ngày 30-3. Vì vậy, Sở Y tế nghi ngờ bệnh nhân có khả năng nhiễm khuẩn tả từ ổ phát sinh nguồn bệnh ngoại lai, ít nghĩ đến ổ nhiễm tại TPHCM. Tuy nhiên, Sở Y tế TPHCM đã triển khai cho Trung tâm Y tế Dự phòng (YTDP) TPHCM và Trung tâm YTDP Thủ Đức phối hợp tiến hành điều tra dịch tễ xác định cụ thể nguồn lây bệnh từ nơi bệnh nhân đang ở để từ đó có biện pháp cách ly và xử lý dễ dàng hơn. Trung tâm YTDP TP đã khử khuẩn khu vực quanh nơi bệnh nhân ở, tiếp tục theo dõi và giám sát tình hình diễn tiến của bệnh nhân cũng như thân nhân và những người sống xung quanh nhà bệnh nhân.
Kiểm soát nguồn nước
Theo bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguồn nước là nguồn lây chủ yếu vi khuẩn tả vì làm bẩn thức ăn. Vì vậy, việc khử trùng nguồn nước rất quan trọng. Bên cạnh đó, người dân cần phải ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân và cách ly bệnh nhân tiêu chảy cấp kịp thời để phòng ngừa vi khuẩn tả lây lan.
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đánh giá TPHCM hiện nay đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng và đây chính là điều kiện thuận lợi để các bệnh đường ruột, đặc biệt là bệnh tả lây lan và bùng phát. Vì vậy, Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp tại các địa phương để giám sát nguồn nước, lấy nguồn nước để xét nghiệm, bảo đảm việc cung cấp nước sạch cho người dân sinh hoạt. Đặc biệt, đối với khu vực cuối nguồn nước hoặc các bồn chứa nước sinh hoạt ở các khu chung cư, các vùng dân cư không có nguồn nước máy cần được thực hiện nghiêm việc khử trùng nguồn nước. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố để ngăn chặn tình trạng lây lan tiêu chảy cấp.
|
Triển khai phòng, chống dịch tiêu chảy cấp Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà vừa ký văn bản chỉ đạo việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tự giác thực hiện 4 biện pháp phòng, chống dịch tiêu chảy cấp là bảo đảm giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, ăn thức ăn chín, uống nước đun sôi, sử dụng thực phẩm an toàn. Thực hiện nghiêm việc khử trùng, khử khuẩn nước sinh hoạt, đặc biệt là khu vực cuối nguồn nước, các bồn chứa nước sinh hoạt ở các khu chung cư, các vùng dân cư không có nguồn nước máy. UBND TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu nước để xét nghiệm, giám sát chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các nhà máy nước, các bồn chứa nước sinh hoạt ở các khu dân cư nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm việc khử trùng, khử khuẩn; nghiêm cấm việc sử dụng phân tươi, nguồn nước ô nhiễm để tưới bón rau, nhằm tránh làm lây lan mầm bệnh ra môi trường. Q.Hiền |
|
Ngày 9-4, Sở Y tế TPHCM cũng đã trình lên UBND TP xin chủ trương miễn chi phí điều trị cho những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tả và nghi ngờ bệnh tả. Đối với bệnh nhân dương tính phẩy khuẩn tả, Sở Y tế đề nghị được miễn phí 100% chi phí điều trị cho đối tượng này. Còn đối với bệnh nhân tiêu chảy cấp và nghi ngờ mắc tả khi bệnh nhân được điều trị tại các BV quận, huyện và một số BV TP vẫn thu phí bình thường. Chỉ khi bệnh nhân được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 hoặc được chuyển từ các BV khác về điều trị tại các BV này mà vẫn nằm trong diện nghi ngờ mắc tả, khi đó sẽ được miễn toàn bộ chi phí điều trị cho đến khi xuất viện.
N.P |
Bình luận (0)