Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trẻ mắc bệnh viêm thanh quản cấp đang gia tăng

Đại Ngọc

4 giờ sáng ngày 17-9, cháu N.T.N, 1 tuổi, ngụ tại quận 8 - TPHCM được gia đình đưa vào Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 -TPHCM cấp cứu trong tình trạng sốt cao, khó thở. Người nhà cháu kể lại, trước đó 2 ngày cháu bị sốt, ho, đến ngày thứ 3 lại thêm khàn tiếng, thở rít... Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm thanh quản cấp độ 2.

Bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng Khoa Tai-Mũi-Họng, BV Nhi Đồng 1, cho biết thời gian này số trẻ mắc bệnh viêm thanh quản cấp nhập viện đang gia tăng. Những tháng trước, rất hiếm gặp trẻ mắc bệnh này thì nay trung bình mỗi đêm cấp cứu tới 4-5 trẻ. Nguyên nhân làm số trẻ mắc bệnh viêm thanh quản cấp tăng là do thời gian này thời tiết luôn thay đổi (lúc nóng, lúc lạnh), cơ thể trẻ không thích nghi kịp nên dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp. Lúc này, sức đề kháng ở trẻ giảm, tạo cơ hội cho những virus thường trú ở vùng thanh quản phát triển, gây bệnh viêm thanh quản cấp.

Bệnh viêm thanh quản cấp thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Cơn bộc phát bệnh hay xảy ra vào lúc gần sáng vì khoảng thời gian này khí hậu lạnh hơn. Viêm thanh quản cấp được chia thành 3 cấp độ:

Độ 1: Trẻ ho, khàn tiếng, chưa có tiếng thở rít, không khó thở. Giai đoạn này chưa phải nhập viện, chỉ cần đưa trẻ đi khám để bác sĩ hướng dẫn cách theo dõi và điều trị tại nhà.

Độ 2: Trẻ khó thở (thở rít, thở ngước), ho ông ổng (ho liên tục thành từng cơn giống như ho gà). Thường sau mỗi đợt ho, trẻ lại thở rít lên. Ngay khi thấy trẻ có những triệu chứng này, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến BV để được điều trị. Nếu không, trẻ sẽ tỏ ra bứt rứt, hốt hoảng, đổ mồ hôi (dấu hiệu thiếu ô-xy). Lúc này, các bác sĩ phải cho trẻ thở ô-xy, đặt nội khí quản, điều trị nội khoa, khí dung. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp trẻ không đáp ứng điều trị và chuyển sang độ 3.

Độ 3: Trẻ lờ đờ, tím tái. Ở giai đoạn này, nếu vẫn không được can thiệp toàn bộ đường hô hấp (viêm thanh khí quản) sẽ bị viêm nhiễm gây phù nề hệ thống niêm mạc đường hô hấp, suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp không đáp ứng điều trị trẻ phải được cho thở máy. Do đặt ống nội khí quản lâu ngày nên khi rút ra trẻ dễ bị di chứng sẹo hẹp thanh quản. Lúc đó, trẻ không thể thở bằng đường thở tự nhiên nên buộc phải mổ khí quản vùng trước cổ cho trẻ thở. Sau đó, trẻ tiếp tục phải chịu một cuộc phẫu thuật chỉnh hình lại thanh quản.

Bác sĩ Hoàng Sơn khuyên, thời gian này khí hậu luôn thay đổi vì vậy các bà mẹ nên ủ ấm cho trẻ, không nên cho trẻ nằm quạt, máy lạnh, tăng cường dinh dưỡng để trẻ có thêm sức đề kháng. Với những trẻ có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi, sang ngày thứ 3 lại có thêm triệu chứng khàn tiếng, khó thở thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Bệnh viêm thanh quản cấp rất dễ bị tái phát do vậy kể cả khi đã khỏi bệnh, được xuất viện về nhà các bà mẹ vẫn phải chú ý giữ ấm cho trẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo