xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trẻ thứ 3 tử vong sau phẫu thuật hở hàm ếch từ thiện

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO) – Cháu bé thứ ba đã tử vong sau khi được phẫu thuật từ thiện sứt môi, hở hàm ếch do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 thực hiện.

 

Bà Hoài (trái) và bác sĩ Bình (phải) trả lời phỏng vấn các phóng viên

Bà Hoài (bìa trái) và bác sĩ Bình (phải) trả lời phỏng vấn các phóng viên

 

Khoảng 10 giờ sáng 25-8, bé Pi Năng Tuấn Hữu (14 tháng tuổi, ngụ xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đây là trẻ thứ 3 tử vong, sau khi phẫu thuật từ thiện sứt môi - hở hàm ếch tại Bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trước cháu Hữu, bé Nguyễn Ngọc Tuyết Vân (11 tháng tuổi, ngụ xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) tử vong vào 14 giờ 45 ngày 23-8 và bé Nguyễn Quang Minh (14 tháng tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) tử vong vào 14 giờ 20 ngày 24-8.

Cả 3 trẻ này đều tham gia chương trình phẫu thuật từ thiện miễn phí sứt môi, hở hàm ếch do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA – thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 thực hiện từ ngày 23-8.

Sáng 25-8, đại tá Phạm Văn Tiện – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 - cho biết: “Trong ngày 23-3 có tổng cộng 11 trẻ được gây mê, phẫu thuật, trong đó bé Vân, bé Hữu xuất hiện tình trạng sốc phản vệ ở khâu gây mê, bé Minh sau khi phẫu thuật mới xuất hiện tình trạng trên. Hiện toàn bộ vỏ thuốc đã dùng cho các cháu đã được niêm phong chờ làm rõ nguyên nhân, đồng thời đã tạm dừng chương trình”. Theo đại tá Phạm Văn Tiện, toàn bộ thuốc và trang thiết bị đều do Bệnh viện 87 hỗ trợ miễn phí.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình – người gây mê cho cháu Tuấn Hứu và Tuyết Vân - cho hay:“Tất cả 11 cháu cùng dùng một loại thuốc. Chúng tôi đã sàng lọc và đã thực hiện các bước đúng chuẩn. Sau rất nhiều năm làm công tác gây mê, tôi chưa bao giờ gặp ca tai biến nào, không hiểu sao lần này lại như thế”.

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy – Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - nói rằng 3 trẻ đều xảy ra tình trạng hôn mê sâu, suy, ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp, suy đa tạng, mất hết các phản xạ… Nhận định ban đầu, những biểu hiện này có thể do thuốc gây mê gây nên.

 

Chị Sương - mẹ bé Tuyết - đau buồn vì mất con

Chị Sương - mẹ bé Tuyết - đau buồn vì mất con

Theo bà Đặng Thị Thu Hoài – Giám đốc điều hành Trung tâm OSCA - từ khi thành lập năm 2007 đến nay, trung tâm đã giúp khoảng 2.500 cháu trên cả nước và chưa từng xảy ra tai biến tương tự. Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Quân y 87 phối hợp với OSCA thực hiện chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch.

Theo đại tá Phạm Văn Tiện, y văn thế giới và Việt Nam không có quy định thử phản ứng đối với thuốc gây mê vì sốc thuốc mê là rất hiếm hoi. Hiện Sở Y tế Khánh Hòa cùng các bác sĩ bệnh viện, bác sĩ trong đoàn đang tập trung tìm nguyên nhân làm 3 trẻ tử vong.

Chị Nguyễn Ngọc Tuyết Sương, mẹ bé Tuyết - đau buồn nói: “Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm ra nguyên nhân để tránh những trường hợp đáng tiếc sau này”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo