Chẳng hạn, những bé gái dành nhiều giờ đọc sách, đan sợi, múa hay chơi với búp bê có xu hướng đạt điểm cao trong môn tiếng Anh, nhạy cảm hơn và tự ti hơn – đặc điểm thường thấy ở các trẻ nữ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Penn (Mỹ), các bé gái dành nhiều thời gian cho hoạt động thể thao – một hoạt động truyền thống của trẻ nam – có xu hướng thích học toán 2 năm sau đó. Ngược lại, các bé trai dành nhiều thời gian chơi nhạc – một hoạt động truyền thống của trẻ nữ – sau đó cũng đạt điểm cao về môn toán. Phát hiện trên cho thấy những gì trẻ thường xuyên làm ở tuổi lên 10 có tác động lớn trong những năm sau đó, và các bậc cha mẹ không nên bó buộc hoạt động của trẻ trong giới hạn giới tính.
Bình luận (0)