Theo ông Sơn, đây là vụ việc cá biệt, chưa từng xảy ra ở BV. Nội dung mà ban giám đốc yêu cầu làm rõ là các khoa, nhân viên liên quan kiểm tra lại số lượng bệnh nhân thuộc diện BHYT, quy trình tiếp nhận, việc kê toa lãnh thuốc dành cho đối tượng bệnh nhân này... Sau đó, sẽ làm rõ mức thiệt hại để xác định trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan. Ông Sơn cũng cho biết BV sẽ thành lập hội đồng khoa học để xem xét mức độ, đồng thời đề ra hình thức xử lý. Trường hợp vi phạm phạm vi nội bộ sẽ chiếu theo quy định cán bộ công chức để xử lý. Còn nếu sai phạm gây thất thoát quá lớn thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ vào cuộc điều tra.
Sự việc xảy ra vào đầu tháng 5-2009, khi lãnh đạo một khoa trong BV này phát hiện có người cầm hàng xấp toa lãnh thuốc BHYT, song người kê toa là bác sĩ L. không vô sổ lưu của BV. Mỗi toa thuốc diện BHYT có trị giá từ 3 triệu - 4 triệu đồng. Nhưng khi đối chiếu danh sách bệnh nhân trong số toa được nhận thuốc BHYT với sổ lưu của BV thì tên tuổi của số bệnh nhân này là không có thật. Bộ phận giám định của BHXH TPHCM trước đó khi đến BV này để kiểm tra cũng phát hiện có 33 toa thuốc có giá trị hơn 3 triệu đồng/toa được kê cho nhiều bệnh nhân còn khá trẻ nhưng được chẩn đoán là bị tiểu đường, rối loạn lipid máu, suy thận...
- Cùng ngày, ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết theo thông tin ban đầu, phần lớn bệnh nhân do bác sĩ L. khám bệnh diện BHYT ở quận 7 - TPHCM. Vì vậy, BHXH TP đang xác minh xem BV quận 7 có giới thiệu các bệnh nhân đến BV Chợ Rẫy để khám bệnh hưởng BHYT không. Đồng thời, BHXH TP cũng đang tập trung làm rõ xem có người lao động đi khám bệnh thực tế theo danh sách đã được cấp phát thuốc do bác sĩ L. kê đơn không?
Bình luận (0)