Theo đó, có hai vấn đề các bạn quan tâm nhất là khi dùng thuốc viên tránh thai uống hằng ngày nếu lỡ quên uống thì sao? Đang dùng thuốc tránh thai nội tiết uống hằng ngày nhưng bị ốm, phải điều trị bằng kháng sinh thì có nên tiếp tục uống thuốc tránh thai hay không và nếu vẫn uống đều đặn thì thuốc có bị giảm tác dụng không?
Xin được trả lời lần lượt như sau:
- Yêu cầu về dùng thuốc tránh thai loại viên là phải uống đều đặn mỗi ngày một viên và thường được khuyên nên uống vào một giờ nhất định. Trường hợp quên uống dù chỉ một ngày cũng đã giảm tác dụng tránh thai. Vì vậy, nếu đã quên uống một viên thì ngày hôm sau phải uống bù ngay một viên và đến giờ uống như mọi ngày sẽ uống tiếp một viên nữa.
Trường hợp quên mất 2 ngày thì hôm sau ngày phát hiện bị quên sẽ uống liền 2 viên, ngày tiếp theo uống liền một lúc 2 viên nữa. Sau đó lại tiếp tục uống thuốc như bình thường. Nếu đã quên uống 3 ngày liền thì nên chuyển sang uống một vỉ thuốc khác, coi như ngày bắt đầu dùng thuốc. Trong những ngày uống bù viên bị quên như trên nên tránh quan hệ tình dục trong 7 ngày liền và nếu có thì cần sử dụng bao cao su để bảo đảm an toàn.
- Các thuốc chữa bệnh khác dùng cùng một lúc với thuốc tránh thai nội tiết đều có ảnh hưởng làm giảm tác dụng tránh thai, đặc biệt là các thuốc kháng sinh, nhất là các loại kháng sinh chống lao, các loại thuốc ngủ và thuốc chống co giật.
Vì vậy, nếu thời gian phải dùng các thuốc trên kéo dài thì nên ngừng dùng thuốc tránh thai, chuyển sang dùng các biện pháp tránh thai khác. Nếu thời gian dùng các loại thuốc trên ngắn (một tuần trở lại) thì có thể vẫn dùng thuốc tránh thai hằng ngày nhưng khi có quan hệ tình dục thì nên dùng thêm biện pháp hỗ trợ (bao cao su chẳng hạn) để bảo đảm an toàn.
Bình luận (0)