Theo TTXVN, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu thói quen uống cà phê của 166 người bị viêm mí mắt và không kiểm soát được hiện tượng chớp mắt. Nghiên cứu cho thấy hiện tượng chớp mắt không kiểm soát được thuyên giảm ở những người uống mỗi ngày một hoặc hai tách cà phê.
Giáo sư Giovanni Defazio - một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết tác dụng chữa bệnh còn phụ thuộc vào liều lượng cà phê và mức độ nặng nhẹ của bệnh. Chẳng hạn, những bệnh nhân nặng cần uống nhiều cà phê hơn. Giáo sư Defazio cho rằng chất caffeine có thể ngăn chặn việc các thụ thể (receptors) trong não kết nối với các tác nhân gây nên chứng co thắt , và điều đó cũng giúp lý giải tác dụng của cà phê đối với bệnh Parkinson.
Bình luận (0)