xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ mẹ con thai phụ tử vong: Do trình độ bác sĩ hạn chế

Tin-ảnh: Kh.Trình

(NLĐO) - Dù thai khá lớn nhưng sản phụ vẫn được bác sĩ cho sinh thường. Bé trai sinh ra nặng 4,8 kg không được bao lâu thì chết và người mẹ cũng tử vong sau đó.

Ngày 13-7, ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chuyên môn tỉnh này đã có kết luận vụ hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Thuận (SN 1981, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) tử vong sau khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.
 
Theo đó, mẹ con chị Thuận chết là nghi do hiện tượng rau bong non và trình độ bác sĩ hạn chế nên đã không tiên lượng được sự việc.
 
img
Anh Nguyễn Hữu Quân, chồng chị Thuận đau đớn trước cái chết oan uổng của vợ con

Khoảng chiều tối ngày 16-6, chị Thuận được người nhà đưa đến Bệnh viện Cẩm Xuyên để sinh con.

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 17-6, chị Thuận lên bàn đẻ và sinh một bé trai, nặng 4,8 kg.
 
Tuy nhiên, cháu bé sinh ra không được bao lâu thì đã tử vong; người mẹ sau khi “vượt cạn” đã mất máu nhiều và cũng tử vong sau đó mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định đình chỉ công tác chuyên môn đối với bác sĩ Nguyễn Đình Dương, Trưởng khoa sản và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Liên để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết luận của cơ quan chuyên môn, cháu bé bị tử vong do ngạt nặng sau khi sinh, có thể do hiện tượng rau bong non, thể ẩn. Còn người mẹ tử vong do sốc mất máu nặng sau đẻ vì đờ tử cung, nghi do rau bong non.
 
img
Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết vụ việc xảy ra là do trình độ bác sĩ còn hạn chế

Theo ông Tuấn, hiện tượng rau bong non là một tai biến trong sản khoa, do nhiều nguyên nhân. Có nhiều thể, trong đó thể ẩn có dấu hiệu lâm sàng rất khó phát hiện.

Về việc bác sĩ chẩn đoán cháu bé nặng trên 4kg, nhưng bác sĩ trưởng khoa sản vẫn chỉ định cho đẻ thường mà không tiến hành sinh mổ, ông Tuấn nói: “Đối với thai nhi có trọng lượng trên 3,5kg thì bác sĩ có thể cho sinh thường nếu đã tiến hành làm “nghiệm pháp lọt”.
 
Mặc dù bác sĩ đã cho làm nghiệm pháp lọt dương tính, cho sản phụ đẻ thường, nhưng cuối cùng hai mẹ con sản phụ vẫn chết.

Nói về vấn đề này, ông Tuấn cho biết: “Không phải lúc nào quyết định của bác sĩ cũng đúng 100%” (?!)
 
Ông Tuấn nói thêm: “Cái sai của kíp trực ngày hôm đó là đã không tiên lượng được tình trạng bệnh nhân, nguyên nhân là do trình độ bác sĩ hạn chế”.

 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo