Theo trang tin HealthDay News, các nhà khoa học xác định gien được họ gọi là “tospeak”, sau khi phân tích DNA của các thành viên trong một gia đình lớn có người bị rối loạn về phát âm nặng như có thành phần cấu tạo các dây thanh khác thường và vòm họng dị dạng. Nhóm nghiên cứu phát hiện điều thú vị là gien “tospeak” chỉ có ở động vật linh trưởng và gien này còn có một vùng kiểm soát đặc biệt, giống như một bộ phận tổ chức và đặc điểm này chỉ có ở con người. Nghiên cứu đã được báo cáo tại hội nghị hằng năm của Hội Di truyền học Mỹ tại Honolulu từ ngày 20 đến 24-10. Giáo sư Clarke nói rằng nghiên cứu này đang trên đường “xác định chính xác “tospeak” hoạt động như thế nào để điều chỉnh khả năng diễn đạt của con người.
Tr. Lâm